Trước vụ phóng tên lửa, ông Kim Jong Un dặn lính đặc nhiệm sẵn sàng "dẹp HQ, giành Seoul"

Thủy Thu |

Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đưa ra trong lần thị sát cuộc diễn tập quân sự chiếm đảo của một đơn vị đặc nhiệm nước này.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho hay, sau khi quan sát cuộc tập trận mô phỏng tấn công đảo Baengnyeong và Yeonpyeong của Hàn Quốc, Ủy viên trưởng đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo "Quân đội nhân dân cần phải luôn nghĩ về việc chiếm lấy Seoul, bình định miền Nam (tức Hàn Quốc)".

Hãng thông tấn KCNA cho hay, lực lượng đặc nhiệm của quân đội Triều Tiên ngày 25/8 đã tổ chức tập trận chiếm đảo và đấu võ, trong đó ông Kim chỉ đạo nội dung đấu võ. Chuyến thị sát diễn ra 4 ngày trước khi Bình Nhưỡng tiếp tục vụ thử tên lửa vào sáng nay, 29/8.

Các cơ quan truyền thông Triều Tiên mô tả, "cuôc tập trận đổ bộ chiếm bờ biển được tiến hành nhằm xác định tính khả thi thực tế của kế hoạch tác chiến chiếm đảo Baengnyeong và Yeonpyeong".

Theo đó, lực lượng không quân, pháo binh kết hợp với hải quân sẽ tập trung hỏa lực, tập kích hủy diệt mục tiêu, nhấn chìm các mục tiêu của Hàn Quốc "trong biển lửa".

Trong hình ảnh được Bình Nhưỡng công khai về cuộc tập trận, các binh sĩ đặc nhiệm Triều Tiên đổ bộ từ biển bằng tàu nhỏ và xâm nhập trên không bằng máy bay cánh kép AN-2, trong khi pháo tự hành và rocket nã đạn vào các mục tiêu trên đảo.

Trước vụ phóng tên lửa, ông Kim Jong Un dặn lính đặc nhiệm sẵn sàng dẹp HQ, giành Seoul - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un thị sát cuộc tập trận của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên ngày 25 (Ảnh: KCNA/Xinhua)

Tại hiện trường, ông Kim ca ngợi "khí thế mạnh mẽ của các tướng sĩ". 

"Nhiệm vụ cách mạng cơ bản của Quân đội nhân dân là huấn luyện tốt, sẵn sàng chiến đấu để thống nhất tổ quốc," ông Kim tuyên bố.

Theo truyền thông Triều Tiên, cuộc tập trận chiếm đảo là hoạt động kỷ niệm 57 năm ngày Songun (Tiên quân) hôm 25/8. Ngày Songun là một ngày lễ quốc gia của Triều Tiên để kỷ niệm sự kiện cố lãnh đạo Kim Jong Il khởi động "tiên quân chính trị" - chính sách ưu tiên quân đội hơn tất cả các lĩnh vực khác. 

Trước ngày lễ Songun năm ngoái, Bình Nhưỡng thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Giới chuyên gia dự đoán, Triều Tiên có khả năng tiến hành động thái khiêu khích nghiêm trọng hơn vào dịp kỷ niệm quốc khánh 9/9. Vào ngày quốc khánh năm ngoái, Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại