Trước "pháo đài" bất khả xâm phạm tại Triều Tiên, chờ Quang Hải lại vẽ thêm được cầu vồng

Linh Đan |

Để giành quyền vào chơi trận chung kết AFC Cup 2019, Quang Hải và các đồng đội tại CLB Hà Nội sẽ phải đương đầu với thử thách không dễ trên đất Triều Tiên.

Kể từ khi tham dự AFC Cup vào năm 2017, CLB 4.25 SC của Triều Tiên đang có thành tích bất bại trên sân nhà khi thắng 9, hòa 3. Trên thực tế, sân nhà của 4.25 SC tại giải quốc nội là SVĐ Yanggakdo, tuy nhiên khi tham dự AFC Cup, họ sử dụng sân Kim Il Sung với sức chứa 50.000 người.

Với việc chưa có bất kì CLB nước ngoài nào giành được chiến thắng tại đây, SVĐ Kim Il Sung được xem là "pháo đài" bất khả xâm phạm của 4.25 SC.

Ngoài sức nóng từ 50.000 CĐV trên khán đài, còn có một yếu tố đặc biệt khiến các đội khách gặp khó khi thi đấu tại đây là việc sân nhà của 4.25 SC không sử dụng cỏ tự nhiên quen thuộc mà chọn mặt cỏ nhân tạo.

Trước pháo đài bất khả xâm phạm tại Triều Tiên, chờ Quang Hải lại vẽ thêm được cầu vồng - Ảnh 1.

Bên trong SVĐ Kim Il Sung với sức chứa 50.000 khán giả.

Điều này khiến cho CLB Hà Nội không giấu được những lo ngại khi phải thi đấu tại đây. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ nỗi lo:

"Trước trận lượt về với CLB 4.25, Hà Nội đã có đầy đủ lực lượng và sang Triều Tiên sớm để chuẩn bị. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều khi để cho đối phương gỡ hòa 2-2 ở trận lượt đi.

Bất lợi lớn nhất với CLB Hà Nội ở trận lượt về chính là việc phải chơi trên mặt cỏ nhân tạo. Còn về lợi thế, qua trận lượt đi chúng tôi cũng đã biết được điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để có những đấu pháp và chơi một trận sòng phẳng trên sân khách".

Đồng tình với quan điểm của HLV Chu Đình Nghiêm, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng cho rằng sân nhà sẽ là lợi thế rất lớn của CLB 4.25.

"Trận lượt về sẽ khó khăn hơn bởi Hà Nội phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Một điều nữa là việc CLB 4.25 cũng thường xuyên góp mặt ở những trận đấu quan trọng của AFC Cup trong những mùa giải trước. Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn vì cả hai đội sẽ chơi cống hiến, đặc biệt 4.25 lại được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của rất đông khán giả."

Trước pháo đài bất khả xâm phạm tại Triều Tiên, chờ Quang Hải lại vẽ thêm được cầu vồng - Ảnh 2.

Các cầu thủ CLB Hà Nội tập thích nghi với việc phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Trên thực tế, việc để hòa 2-2 ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, kèm theo đó là sự tổn thất lực lượng khi thủ môn Văn Công dính chấn thương, phải nghỉ thi đấu trong vòng 1 tháng cũng là điều bất lợi không hề nhỏ với CLB Hà Nội.

Dù vậy, ở vào hoàn cảnh không còn gì để mất, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có cái nhìn đầy lạc quan khi cho rằng chính những bài học từ các sai lầm tại Hàng Đẫy đã giúp đội bóng của ông nhìn ra được điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ.

"Về quyết tâm, năm nay CLB Hà Nội có những sự biến chuyển để quyết tâm thi đấu tốt tại đấu trường AFC Cup. Cùng với đó, so với các năm trước, chúng tôi cũng nắm bắt thông tin về các đối thủ một cách kịp thời hơn. Ngoài ra, lực lượng đồng đều cũng giúp Hà Nội có thể chia sức cho các đấu trường mình tham dự, qua đó tạo ra được sự khác biệt so với những lần dự cúp châu lục trước đây.

Còn với trận đấu này, tôi nhận thấy điểm mạnh của CLB 4.25 nằm ở thể lực để pressing tốt. Các cầu thủ số 13 (Rim Chol Min) và số 18 (Kim Yu Song) cũng là mũi nhọn có thể tận dụng rất tốt các cơ hội. Về lối chơi, thực sự việc để hòa ở trận lượt đi là điều rất đáng tiếc với CLB Hà Nội. Chúng tôi đã kiểm soát được thế trận nhưng lại không may mắn trong khâu dứt điểm để có được kết quả tốt hơn".

Trước pháo đài bất khả xâm phạm tại Triều Tiên, chờ Quang Hải lại vẽ thêm được cầu vồng - Ảnh 3.

Hà Nội đã không tận dụng được lợi thế sân nhà ở trận lượt đi.

Do một số vấn đề đặc thù, người hâm mộ sẽ không thể theo dõi trực tiếp qua sóng truyền hình trận đấu giữa 4.25 SC và Hà Nội. Dù vậy, theo chia sẻ từ ông Lê Bá Vinh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên, các diễn biến của trận đấu sẽ được ông cập nhật liên tục trên trang facebook cá nhân để người hâm mộ có thể theo dõi.

Trước đó trong thời gian chuẩn bị cho trận đấu, CLB Hà Nội cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ Đại sứ quán để hướng tới kết quả tốt nhất. Dự tính cũng sẽ có khoảng 60 CĐV Việt Nam tới sân Kim Il Sung để cổ vũ cho CLB Hà Nội khi bóng lăn vào lúc 15h00 chiều 2/10 (giờ Việt Nam).

Trong trường hợp vượt qua được 4.25 SC, Quang Hải và các đồng đội sẽ chạm trán với CLB Al-Ahed của Lebanon tại trận chung kết AFC Cup 2019. Đây sẽ là trận đấu chỉ diễn ra một lượt trận duy nhất và được tổ chức trên sân nhà của CLB Hà Nội (nếu giành được quyền tham dự).

Người hâm mộ đang rất chờ đợi vào việc Quang Hải có thể tiếp tục tạo nên những siêu phẩm để "cứu nguy" cho Hà Nội, điều anh đã từng làm được ở trận bán kết liên khu vực với Altyn Asyr.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại