Dân đi ký nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ, phát hiện người "cùng tên, cùng số nhà" được duyệt: Lãnh đạo phường nói gì?

PV |

"Những việc nhập tên trùng 2 người thì cũng nhờ các cô bác tổ trưởng phát hiện ra nên chỉ phát cho 1 người còn lại thì gạch bỏ. Phường cũng thấy được những sai sót đó, nên chuẩn bị cho gói 3", Chủ tịch UBND Phường 2 trả lời VOV.

Người dân nhận tiền hỗ trợ hộ gia đình khó khăn. Ảnh: VOV

Người dân nhận tiền hỗ trợ hộ gia đình khó khăn. Ảnh: VOV

Theo Thanh niên online, nhiều người dân ngụ tại địa bàn phường 2, quận 8 (TP.HCM) phản ánh việc chi tiền hỗ trợ của phường này có điều "đáng ngờ", có người đi tới đi lui và về tay không. Trong đó có thể kể đến trường hợp vợ của anh T.V.T. (38 tuổi, ngụ đường Tạ Quang Bửu, phường 2).

Khi chị này đi ký nhận tiền trợ cấp 1,5 triệu đồng thì tá hỏa thấy có tên giống hệt mình trong danh sách được duyệt nhận tiền. Phần ghi số điện thoại lại chính là số điện thoại của chồng chị - anh T.V.T, ở phần địa chỉ thì trùng số nhà, chỉ khác tên đường. Anh T. sau đó hỏi cán bộ phường thì vị này gạch tên người "bị trùng" đi.

Hoặc trường hợp gia đình anh Đ.N.V.L. (25 tuổi, ngụ tại đường Tạ Quang Bửu, phường 2). Từ tháng 7, cha anh đăng ký 6 người thuộc diện lao động tự do bị mất việc do dịch Covid-19. Sau khi cha anh mất vì Covid-19 vào giữa tháng 8 thì tới ngày 8/9, gia đình anh mới nhận được thông báo có 4 người được trợ cấp.

Thế nhưng, anh nhiều lần đi lại song cán bộ phường chỉ đồng ý cho 1 người được nhận 1,5 triệu đồng.

Trả lời trên VOV tối 18/9, ông Tăng Xuân Phong, Chủ tịch UBND Phường 2 cho biết, trong quá trình lập danh sách phải huy động thêm tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên, nên "có thể anh em nhập nhầm, số lượng nhiều quá nên đã có sai sót". Vị này khẳng định không có dấu hiệu trục lợi tiền hỗ trợ người dân.

"Phường đã thu hồi số tiền đó. Những việc nhập tên trùng 2 người thì cũng nhờ các cô bác tổ trưởng phát hiện ra nên chỉ phát cho 1 người còn lại thì gạch bỏ. Phường cũng thấy được những sai sót đó, nên chuẩn bị cho gói 3. Sắp tới phường cũng đã họp với lực lượng an ninh cơ sở phải có công an, quân sự nhập cuộc rà soát đánh giá tiêu chí các hộ, diện đối tượng sao cho đúng", VOV dẫn lời Chủ tịch Tăng Xuân Phong.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại