Trước ông Vũ Huy Hoàng, Trần Vĩnh Tuyến, những cán bộ cấp cao nào đã bị khởi tố, tuyên án trong 7 tháng qua?

Hoàng Đan |

Ngoài cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Phó Chủ tịch TPHCM Trần Vĩnh Tuyến thì từ đầu năm tới nay, đã có nhiều cán bộ cấp cao khác bị khởi tố, bắt giam, tuyên án tù.

Từ đầu năm đến nay, đã có nhiều cán bộ cấp cao bị khởi tố, điều tra và tuyên án các mức án tù ở phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm trong các vụ án hình sự nghiêm trọng.

Y án tù chung thân cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Chiều 27/4, trong phiên tòa phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo, tuyên án tù chung thân với ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về tội Nhận hối lộ và Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án liên quan thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Trước ông Vũ Huy Hoàng, Trần Vĩnh Tuyến, những cán bộ cấp cao nào đã bị khởi tố, tuyên án trong 7 tháng qua? - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Nam Trà bị tuyên tổng hợp 20 năm tù (giảm 3 năm so với án sơ thẩm). Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 tháng đến 14 tháng tù.

Bắt phó TGĐ Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công (C03) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Lê Quang Hào, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ông Hào bị bắt về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 298 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, nhiều bị can liên quan đến hành vi vi phạm tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng đã bị khởi tố, bắt giam.

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng lĩnh án tù giam 10 - 17 năm tù

Chiều 12/5, sau một tuần xét xử và nghị án, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với hai cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng cùng đồng phạm là lãnh đạo thành phố, Phan Văn Anh Vũ với hành vi thâu tóm nhà, đất công sản.

Trước ông Vũ Huy Hoàng, Trần Vĩnh Tuyến, những cán bộ cấp cao nào đã bị khởi tố, tuyên án trong 7 tháng qua? - Ảnh 2.

Bị cáo Văn Hữu Chiến, Trần Văn Minh.

Cụ thể, bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng y án 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và y án 5 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”; tổng hợp hình phạt là 17 năm tù.

Bị cáo Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch Đà Nẵng 7 năm tù (giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 3 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai"; tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị tuyên tổng hợp hình phạt là 3 năm tù.

Bản án phúc thẩm tuyên giữ nguyên hình phạt đối với Phan Văn Anh Vũ là 25 năm tù. Tổng hợp với một số bản án bị tuyên trước đó, mức án Vũ phải nhận 30 năm tù.

Ngoài ra, nhiều bị cáo nguyên là Giám đốc, lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị của Đà Nẵng cũng bị tuyên mức án từ 12 tháng đến 6 năm tù.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến lĩnh án sơ thẩm 4 năm tù

Chiều 21/5, HĐXX Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân đã tuyên án sơ thẩm đối với 8 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm tại 3 khu đất trên đường Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Trong đó, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bị tuyên 4 năm tù. 4 cấp dưới của ông Hiến bị tuyên án từ 4 - 9 năm tù.

Trước ông Vũ Huy Hoàng, Trần Vĩnh Tuyến, những cán bộ cấp cao nào đã bị khởi tố, tuyên án trong 7 tháng qua? - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến.

Đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ ( Út “trọc”), cựu Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng bị tuyên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bị cáo này đã bị xử phạt 12 năm tù. Tổng hợp mức án bị cáo này phải nhận là 30 năm tù.

Y án sơ thẩm với cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm

Ngày 22/5, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên với ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh 7 năm tù.

Trước ông Vũ Huy Hoàng, Trần Vĩnh Tuyến, những cán bộ cấp cao nào đã bị khởi tố, tuyên án trong 7 tháng qua? - Ảnh 5.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín.

Bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN-MT TPHCM) y án là 6 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Văn Thanh (cựu Phó Chánh văn phòng UBND TP HCM) y án 4 năm tù.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh).

Trước ông Vũ Huy Hoàng, Trần Vĩnh Tuyến, những cán bộ cấp cao nào đã bị khởi tố, tuyên án trong 7 tháng qua? - Ảnh 6.

Bị can Trần Vĩnh Tuyến và các bị can khác.

Ông Phan Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (nguyên Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) và 2 bị can khác.

Các bị can này bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng bị khởi tố

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương và bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương.

Trước ông Vũ Huy Hoàng, Trần Vĩnh Tuyến, những cán bộ cấp cao nào đã bị khởi tố, tuyên án trong 7 tháng qua? - Ảnh 7.

Bị can Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa, Phan Chí Dũng.

Ngoài ra, tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Phan Chí Dũng.

Các bị can bị khởi tố điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 liên quan đến dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, trong 7 tháng qua, Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm và nhiều đồng phạm liên quan đến vụ án mua sắm máy xét nghiệm Covid-19. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can liên quan đến các vụ án đã và đang điều tra, mở rộng.

Bên cạnh đó, công an các địa phương cũng khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương do có hành vi vi phạm pháp luật.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại