Trước ngày đấu Việt Nam, đối thủ tại giải ĐNÁ dính nghi án gian lận đến… 8 tuổi

Linh Đan |

Giải U15 Đông Nam Á đang diễn ra trên đất Thái Lan bất ngờ bùng lên nghi án một cầu thủ Timor Leste đã gian lận đến 8 tuổi để tham dự.

Sau hai lượt trận đã đấu, U15 Timor Lester đang là cái tên mang lại rất nhiều bất ngờ khi liên tiếp hạ gục U15 Philippines (7-1) và U15 Myanmar (3-1). Tuy nhiên mới đây đã xuất hiện những nghi án về việc đội bóng này sử dụng cầu thủ gian lận tuổi.

Tờ Goal Indonesia hiện đang đặt nghi vấn về trường hợp cầu thủ có tên Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas, đội trưởng U15 Timor Leste, có rất nhiều nét tương đồng với một cái tên từng tham dự giải U19 Đông Nam Á 2018 và khoác áo ĐTQG tại AFF Cup 2018.

Theo điều tra của trang này, cầu thủ nêu trên đã xuất hiện trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) với tư cách một thành viên ĐT Timor Leste thi đấu tại AFF Cup 2018 với độ tuổi được ghi là 22.

Đến khi Timor Leste đối đầu với Malaysia tại vòng loại thứ nhất World Cup 2022 diễn ra vào tháng 6 vừa qua, Freitas được đăng ký ngày sinh là 31/12/2004, chứ không phải 31/12/1996 như trước đây.

Trước ngày đấu Việt Nam, đối thủ tại giải ĐNÁ dính nghi án gian lận đến… 8 tuổi - Ảnh 1.

Tại AFF Cup 2018, một cầu thủ trùng tên và gương mặt giống Freitas được thông tin là 22 tuổi.

Trước ngày đấu Việt Nam, đối thủ tại giải ĐNÁ dính nghi án gian lận đến… 8 tuổi - Ảnh 2.

Freitas (số 16) trong trận gặp Philippines ở AFF Cup 2018.

Trước ngày đấu Việt Nam, đối thủ tại giải ĐNÁ dính nghi án gian lận đến… 8 tuổi - Ảnh 3.

Và trong cuộc đối đầu Singapore (áo trắng, số 16) cũng tại AFF Cup 2018.

Trước ngày đấu Việt Nam, đối thủ tại giải ĐNÁ dính nghi án gian lận đến… 8 tuổi - Ảnh 4.

Một cái tên Freitas giống y hệt xuất hiện trong danh sách U15 Timor Leste dự giải U15 Đông Nam Á 2019.

Trước ngày đấu Việt Nam, đối thủ tại giải ĐNÁ dính nghi án gian lận đến… 8 tuổi - Ảnh 5.

Và có gương mặt rất giống Freitas 22 tuổi của ĐT Timor Leste.

Được biết, AFF đã tiếp nhận nghi vấn này và bắt đầu tiến hành điều tra. Còn nhớ vào năm 2017, LĐBĐ Timor Leste đã bị AFC và FIFA phạt 56.000 USD đồng thời cấm tham dự vòng loại U23 Châu Á 2023 do dùng giấy tờ giả để đưa 12 cầu thủ chào đời tại Brazil vào đội tuyển.

Tại giải U15 Đông Nam Á 2019 đang diễn ra, Freitas thi đấu vô cùng nổi bật với 4 bàn thắng sau 2 trận và giúp U15 Timor Leste trở thành ứng cử viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp tại bảng A.

Theo lịch thi đấu, U15 Timor Leste sẽ chạm trán U15 Việt Nam ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 4/8 tới.

Trước ngày đấu Việt Nam, đối thủ tại giải ĐNÁ dính nghi án gian lận đến… 8 tuổi - Ảnh 6.

U15 Timor Leste dẫn đầu bảng A sau 2 lượt trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại