Trước "đại chiến" với U19 Việt Nam, HLV Thái Lan bất ngờ lên tiếng chê trách đội nhà

Hoàng Nguyễn |

Theo HLV Chokmoo, dù chưa để thủng lưới một bàn nào nhưng hàng thủ của U19 Thái Lan vẫn lộ ra nhiều sơ hở.

Vào lúc 20h00 hôm nay (10/7), U19 Thái Lan sẽ có trận đấu "sinh tử" với U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á. Trước trận, HLV Prasobchok Chokmoo đã có những chia sẻ với truyền thông xứ Chùa vàng về đội nhà:

"Đội U19 Thái Lan của Salva (HLV Salvador Valero Garcia - PV) có thể được coi là một trong những lứa trẻ có thời gian ăn tập cùng nhau lâu nhất tại bóng đá Thái Lan. Đội bóng này tập hợp chủ yếu những cầu thủ sinh năm 2003 với nòng cốt đến từ các lò của Buriram, Chonburi hay Thonburi. Các cầu thủ đã thi đấu bên cạnh nhau từ năm 13 tuổi, tức là từ gần 6 năm trước.

Trước đại chiến với U19 Việt Nam, HLV Thái Lan bất ngờ lên tiếng chê trách đội nhà - Ảnh 1.

Ông Prasobchok Chokmoo là HLV chuyên nghiệp đầu tiên của Thái Lan có bằng huấn luyện thủ môn cấp độ 3 do AFC cấp.

Mặc dù vậy, màn trình diễn của U19 Thái Lan tại giải đấu lần này là không được tốt lắm. Các cầu thủ thi đấu hơi "thô", tính đồng đội cũng không còn mượt mà như trước.

Rất nhiều tình huống, kể cả chủ động lên bóng hay cướp bóng phản công, đã không thể chuyển hóa được thành bàn thắng. Nhìn chung, điểm đáng chú ý nhất của U19 Thái Lan là những tình huống dàn xếp cố định và thực hiện đá phạt góc. Tuy nhiên, họ vẫn cần thực hiện chính xác và sắc xảo hơn.

Trước đại chiến với U19 Việt Nam, HLV Thái Lan bất ngờ lên tiếng chê trách đội nhà - Ảnh 2.

U19 Thái Lan vẫn còn để lộ nhiều điểm yếu tại U19 Đông Nam Á 2022.

Khả năng phòng ngự có thể nói là điểm mạnh của U19 Thái Lan khi chúng ta chưa để thủng lưới một bàn nào. Nhưng nếu quan sát chi tiết thì vẫn có thể thấy những pha bóng mắc sai lầm cẩu thả dẫn đến việc suýt phải nhận bàn thua. Tuy nhiên, nếu như Thái Lan có thể cải thiện hay sửa đổi những điểm này trong trận đấu cuối cùng (gặp U19 Việt Nam) thì họ có thể sẽ giữ sạch lưới ở vòng bảng."

Với U19 Thái Lan vào lúc này, họ đang gặp rất nhiều áp lực trước trận đấu U19 Việt Nam. Họ chỉ có 2 cách, hoặc là phải thắng được thầy trò HLV Đinh Thế Nam (đội bóng đang thể hiện phong độ rất cao với 11 bàn thắng đã ghi), hoặc là phải hòa có bàn thắng trước U19 Việt Nam thì mới có thể giành vé đi tiếp vào bán kết. Bằng không, "Tiểu Voi chiến" sẽ phải xách va li về nước.

Trước đại chiến với U19 Việt Nam, HLV Thái Lan bất ngờ lên tiếng chê trách đội nhà - Ảnh 3.

U19 Việt Nam đang sở hữu phong độ tốt.

Dẫu vậy, các cầu thủ U19 Thái Lan vẫn đang tỏ ra vô cùng tự tin. Hậu vệ Bukkoree Lemdee cho biết anh tin rằng đội bóng của mình đủ sức vượt qua U19 Việt Nam:

"Tôi nghĩ hiện tại cả đội đều rất sẵn sàng. Về trận đấu sắp tới, tôi tin vào khả năng của cả đội. Nếu chúng tôi cùng chung tay, tôi tin U19 Thái Lan có thể vượt qua trận đấu này. Trước đó, chúng tôi đã có những trao đổi với nhau. Điều quan trọng là phải cố gắng thi đấu đúng với chiến thuật đề ra và cố gắng hỗ trợ nhau hết sức có thể."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại