Trước cuộc thư hùng, Thái Lan có cơ hội lớn lập cột mốc khiến Việt Nam phải "chào thua"

Tiểu Mã |

Bóng đá Thái Lan có cơ hội lớn lập cột mốc mới với việc sở hữu 2 ngôi sao lọt vào đội hình tiêu biểu của J.League 2019, điều chưa từng có ở bóng đá Đông Nam Á.

Theo Siamsport ngày 3/10, ban tổ chức giải J.League của Nhật Bản sẽ công bố các giải thưởng cá nhân cũng như đội hình tiêu biểu của mùa giải năm nay vào ngày 8/12 tới. Hiện tại, có 2 ngôi sao người Thái Lan là tiền vệ tấn công Chanathip Songkrasin và hậu vệ Theerathon Bunmathan đang tràn trề cơ hội được lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu của J.League 2019.

Ở mùa năm nay, Chanathip vẫn sắm vai là nhân tố trụ cột khó thay thế trên hàng công của Sapporo. Đội bóng này có sự khởi đầu mùa giải không tốt. Tuy nhiên, sau vài vòng thi đấu chệch choạc, "Messi Thái" cùng các đồng đội đã trở lại và chơi khá ấn tượng.

Mùa này, Chanathip ghi 4 bàn cùng 6 pha kiến tạo sau 27 trận. "Messi Thái" vẫn là ngòi nổ cực kỳ lợi hại, đóng vai trò phát động tấn công và theo Siamsport, anh có cơ hội rất lớn để lần thứ hai liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu của J.League sau mùa giải năm ngoái.

Trước cuộc thư hùng, Thái Lan có cơ hội lớn lập cột mốc khiến Việt Nam phải chào thua - Ảnh 1.

Chanathip là nhân tố khó thay thế ở Sapporo.

Trong khi đó, Theerathon Bunmathan là tân binh của Yokohama F. Marinos ở mùa giải năm nay và hậu vệ người Thái lập tức chứng minh được vai trò trụ cột của mình. Phong độ ổn định của Theerathon Bunmathan góp phần giúp Marinos lọt vào top 3 ở J.League và có nhiều cơ hội để giành vé dự AFC Champions League mùa tới. 

Ngoài nhiệm vụ phòng ngự, hậu vệ 29 tuổi còn thường xuyên lên tham gia tấn công, sở hữu 2 bàn thắng cùng 2 kiến tạo ở mùa này.

Trước cuộc thư hùng, Thái Lan có cơ hội lớn lập cột mốc khiến Việt Nam phải chào thua - Ảnh 2.

Theerathon Bunmathan có cơ hội lớn lọt vào đội hình tiêu biểu J.League 2019.

Có thể thấy, trái với hai trường hợp Xuân Trường và Công Phượng của Việt Nam thì bộ đôi cầu thủ Thái Lan đã để lại rất nhiều dấu ấn khi "xuất ngoại" sang một đấu trường có chất lượng chuyên môn hàng đầu châu Á như J.League.

Nếu cuối năm, cả Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan cùng góp mặt ở đội hình tiêu biểu của J.League, đó sẽ là cột mốc đáng nhớ với bóng đá Thái Lan và cũng là điều mà các quốc gia khác ở Đông Nam Á trong đó có Việt Nam phải thực sự ngưỡng mộ.

Năm ngoái, ngoài lọt vào đội hình tiêu biểu của J.League thì Chanathip còn được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất của Sapporo và được nhận phần thưởng 1 triệu yên (khoảng 210 triệu đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại