Trước cơ hội lịch sử, HLV Hà Nội lo lắng dù trò cưng chiến thắng 3-2

Đoàn Dự - Tú Anh (Ảnh: Đông Anh, Tú Anh) |

Quang Hải, Văn Quyết ghi tổng cộng 3 bàn thắng nhưng Hà Nội FC cũng để thủng lưới 2 lần, khiến HLV Chu Đình Nghiêm lo lắng.

Bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019: Hà Nội 3-2 Altyn Asyr

Chia sẻ sau chiến thắng 3-2 trước Altyn Asyr ở lượt đi Bán kết liên khu vực AFC Cup 2019, HLV Chu Đình Nghiêm nói:

"Hôm nay Hà Nội đã chơi rất hay, chơi cống hiến, đây là trận đấu có lợi thế nhất định nhưng chưa thể nói trước được. Chúng tôi phải tập trung cao độ hơn. Dù thể lực bị hao mòn nhiều nhưng trận này, tất cả các cầu thủ Hà Nội đã nỗ lực cống hiến đến những giây cuối cùng".

"Việc thua 2 bàn là bất lợi, lượt về họ thắng 2-1 hoặc 1-0 là vào. Lượt về họ đá sân nhà, khả năng sẽ chơi rất bùng nổ. Họ đang là Á quân ở AFC Cup nên rất khát khao. Họ mới ký hợp đồng với 2 ngoại binh đều là tuyển thủ nên trận tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều" - HLV Chu Đình Nghiêm tiếp.

Trước cơ hội lịch sử, HLV Hà Nội lo lắng dù trò cưng chiến thắng 3-2 - Ảnh 2.

Nhận định về một vài học trò ở trận này, ông Nghiêm nói: "Hà Nội có lối chơi tập thể, hôm nay Quang Hải có phong độ cao, loé sáng nhưng nếu họ bắt 1 cầu thủ thì Hà Nội sẽ có phương án nhất định.

Quyết, Kiên và Mạnh có hiện tượng quá tải, chấn thương nhẹ ở trận đá với SHB Đà Nẵng. Tôi đã trao đổi, Duy Mạnh muốn chơi trận này, còn Văn Quyết rất sợ bị ảnh hưởng vì còn trận lượt về. Khi hỏi, Văn Quyết cho biết có thể chơi 30-35 phút.

Hôm nay Đức Huy chơi tốt, tôi đánh giá rất cao, số 7 đá ở cánh Đức Huy là cầu thủ luôn nguy hiểm. Sáu trận ở vòng bảng, cầu thủ ấy ghi bàn nhiều nhất cho Altyn, Đức Huy hạn chế được rất nhiều".

Theo kế hoạch, ngày 24/8 Hà Nội mới bay sang Turkmenistan. Khi được hỏi tại sao không bay sang sớm hơn, ông Nghiêm chia sẻ rằng đội đã nghiên cứu việc chọn sân bãi, chọn tuyến bay để ít phải trung chuyển kéo dài. Cuối cùng, chuyến bay ngày 24 là hợp lý nhất.

Quang Hải: "Em thấy 2 bàn thắng của mình bình thường thôi"

Chia sẻ sau trận đấu mà cá nhân lập được hai siêu phẩm, Quang Hải cho biết: "Với cá nhân em, đây là 2 bàn bình thường thôi. Em vẫn nỗ lực trong từng buổi tập, cố gắng thi đấu tốt nhất mỗi khi HLV giao nhiệm vụ để đóng góp cho CLB.

Bất cứ trận đấu nào, em cũng vào sân chơi hết sức để giúp cho đội bóng. Tất nhiên, có trận tốt trận không, và trận nào dở em sẽ rút kinh nghiệm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại