Trước 2 nghệ sĩ nổi tiếng bị cô gái người Anh 17 tuổi tố hiếp dâm, đã có diễn viên hài bị bắt vì tội này

Đỗ Quyên (th) |

2 nghệ sĩ nổi tiếng bị cô gái 17 tuổi Tây Ban Nha tố hiếp dâm hiện đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trước 2 nghệ sĩ này đã có diễn viên hài bị bắt ở nước ngoài vì tội ấu dâm.

Ngày 29/6, báo chí nước ngoài đưa tin 2 nghệ sĩ nổi tiếng - một diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi người Việt bị bắt tội tố cáo cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi. Trong lời khai, nạn nhân cho biết cô đến từ Vương quốc Anh, đang ăn tối với mẹ, dì và bà của mình trong một nhà hàng bên bờ biển. Sau đó, họ tham gia giao lưu với những người Đức ngồi ở bàn bên cạnh gồm hai nam, một nữ để trò chuyện.

Nạn nhân sau đó ra ngoài hút thuốc bên bờ biển, cạnh nhà hàng do hút thuốc trong nhà hàng bị cấm ở Tây Ban Nha. Tại đây, hai người đàn ông tiếp cận cô và cùng trò chuyện. Sau đó, mọi chuyện diễn ra tại một phòng ở khách sạn. Tuy nhiên, đây mới là lời khai từ một chiều, danh tính 2 nghệ sĩ nổi tiếng vẫn là vòng bí ẩn.

Trước 2 nghệ sĩ nổi tiếng bị cô gái người Anh 17 tuổi tố hiếp dâm, đã có diễn viên hài bị bắt vì tội này - Ảnh 1.

Trước 2 nghệ sĩ nổi tiếng bị tố vì tội hiếp dâm thì trong V-biz có một diễn viên hài cũng mắc tội danh này ở nước ngoài. Đó là Minh Béo, nam diễn viên sinh năm 1977 đã bị bắt vì cáo buộc liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em.

Cụ thể, ngày 28/3/2016, Biện lý Quận Cam, California ra thông cáo báo chí cho biết đã truy tố anh ra Tòa Thượng thẩm California về ba tội danh:Quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi; Toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi; Hẹn hò gặp gỡ với dự tính có hành động dâm ô với trẻ vị thành niên

Ngày 16/4, tại phiên luận tội diễn ra ở Mỹ, diễn viên hài Minh Béo phủ nhận các cáo buộc và không được tòa giảm mức tiền bảo lãnh tại ngoại là một triệu USD. Lần hầu tòa tiếp theo của Minh Béo được ấn định vào ngày 13/5 và phiên sơ thẩm vào ngày 10/6. Luật sư bào chữa cho anh là luật sư Đỗ Phủ (sau này thì anh đổi luật sư mới là luật sư Mia Yamamoto).

Ngày 27/5, tại phiên điều trần diễn ra tại Mỹ, luật sư bên công tố Bobby Taghavi cho biết đổi ngày xử phiên sơ thẩm từ 10/6 sang 29/6/2016, chánh án Derek Johnson chấp nhận và thông báo đến Minh Béo và luật sư Mia Yamamoto của anh.

Trước 2 nghệ sĩ nổi tiếng bị cô gái người Anh 17 tuổi tố hiếp dâm, đã có diễn viên hài bị bắt vì tội này - Ảnh 2.

Minh Béo bị phạt tù ở Mỹ vì tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên

Ngày 10 tháng 8, phiên điều trần lần thứ 4 xét xử Minh Béo tiếp tục diễn ra tại tòa thượng thẩm Westminter, Quận Cam, California. Minh Béo đã nhận 2 tội trong số 3 tội bị khởi tố. Cụ thể là tội quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi và toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi.

Theo thông cáo báo chí của Công tố viên quận Cam ngày 10 tháng 8, Minh Béo bị đề nghị phạt tù 18 tháng tại nhà tù bang California. Bản án chính thức được tuyên vào ngày 16/12/2016 với kết quả Minh Béo chỉ bị tù 9 tháng tại nhà tù địa phương của Quận Cam do thỏa thuận của luật sư. Ngày 19/12/2016, Minh Béo đã được trả tự do. Ngày 21/12 cùng năm, nam diễn viên trở về Việt Nam.

Hiện tại, dù cố gắng trở lại showbiz nhưng khán giả đều không chấp nhận Minh Béo. Năm 2017, nam diễn viên đăng tin tuyển người cho công ty giải trí đã bị "ném đá". Phần lớn các ý kiến đều cho rằng, Minh Béo không đủ tư cách để tiếp tục làm nghề khi đã vướng vào tội danh đáng xấu hổ này. Nhiều người dành cho cây hài những lời lẽ nặng nề như "đáng tẩy chay", "thật xấu hổ", "mối nguy hại cho xã hội"...

Trước 2 nghệ sĩ nổi tiếng bị cô gái người Anh 17 tuổi tố hiếp dâm, đã có diễn viên hài bị bắt vì tội này - Ảnh 3.

Minh Béo bị phản đối khi quay trở lại showbiz

Đầu năm 2022, khi Minh Béo giành huy chương bạc Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021, khán giả đã cực kỳ phẫn nộ. Dân mạng đã phản ứng gay gắt, cho rằng nam diễn viên không xứng đáng được vinh danh tại một sự kiện nghệ thuật uy tín sau scandal gây chấn động từng khiến bản thân ngồi tù và bị trục xuất về Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại