Trung tâm y tế chi gần 300 triệu đồng "tiếp khách" chỉ trong 4 tháng

Ngọc Bảo |

Một cơ sở y tế công lập ở tỉnh Quảng Bình đã chi số tiền lên đến gần 300 triệu đồng để phục vụ việc tiếp khách chỉ trong 4 tháng khiến ngân quỹ hoạt động bị thâm hụt.

Ngày 10/12, báo điện tử Trí thức trẻ nhận được phản ánh của 1 số cán bộ thuộc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) về những khuất tất trong việc chi tiêu tiền ngân sách hoạt động.

Theo phản ánh, từ tháng 1 đến tháng 4/2016, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa đã chi số tiền lên đến gần 300 triệu đồng để... "tiếp khách".

Các cán bộ cũng cho biết, việc chi số tiền lớn này xảy ra ở thời điểm ông Lê Đình Thi làm Giám đốc Trung tâm. Hiện ông này đã chuyển công tác.

Ông Cao Sỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa cho hay, đây là 1 địa phương nghèo của tỉnh Quảng Bình. Kinh phí hoạt động cả năm của trung tâm được tỉnh cấp là 3,4 tỉ đồng.

Tuy nhiên từ tháng 1 đến tháng 5/2016 thì trung tâm đã chỉ hết số tiền 1,7 tỉ đồng khiến kinh phí hoạt động các tháng cuối năm gặp khó khăn.

Theo bảng chi sử dụng kinh phí hoạt động ngân sách tại kho bạc Nhà nước, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa đã chi nhiều khoản với số tiền 1,7 tỉ đồng. Trong đó, có những khoản như chi cho việc "tiếp khách" với số tiền lên tới 295 triệu đồng, văn phòng phẩm 50 triệu đồng, chi các khoản khác 70 triệu đồng…

Trung tâm y tế chi gần 300 triệu đồng tiếp khách chỉ trong 4 tháng - Ảnh 1.

Trung tâm Y tế dự phòng huyện miền núi nghèo Tuyên Hóa chi gần 300 triệu đồng tiếp khách trong 4 tháng

"Sự việc các cán bộ phản ánh là có thật. Trung tâm hiện đang gặp khó khăn vì thiếu kinh phí hoạt động.

Tôi mới nhận nhiệm vụ tại đây từ tháng 5 nên không chi tiêu số tiền này và cũng không nắm rõ việc chi tiêu từ trước.

Chúng tôi đang cố gắng khắc phục nhưng các hoạt động của cơ quan đang bị hạn chế vì kinh phí eo hẹp", ông Phượng nói.

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa cũng cho hay, đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Bình trình bày về việc thiếu kinh phí hoạt động. Trung tâm cũng đã đề nghị Sở Y tế chỉ đạo và giải quyết tình hình.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, Sở đã nắm được vấn đề trên. Tuy nhiên, Sở chỉ quản lý về mặt chuyên môn, ngân sách hoạt động chịu sự giám sát của Sở Tài chính.

Do vậy, Sở Y tế chưa lập đoàn kiểm tra. Ông Cường cho rằng, việc kiểm tra phải đợi đến cuối năm khi các đơn vị trực thuộc báo cáo để Sở tổng hợp và kiểm tra 1 lần.

Cũng theo ông Cường, ông Lê Đình Thi, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa, hiện đã được luân chuyển công tác sang nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Minh Hóa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại