Trung Quốc yêu cầu Canada thả bà Mạnh Vãn Chu

PV |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Canada thả bà Mạnh Vãn Chu - Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Triệu Lập Kiên cho biết, 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến nay, quan hệ Trung Quốc và Canada đã đạt được những bước phát triển lớn, hợp tác kinh tế thương mại, giao lưu nhân dân giữa hai nước diễn ra sôi động.

Trung Quốc trong thời gian dài là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, Trung Quốc và Canada không có khúc mắc trong lịch sử, hiện tại cũng không có xung đột lợi ích, vướng mắc duy nhất cản trở quan hệ hai bên hiện nay chính là việc Canada đã vô cớ bắt giữ công dân Trung Quốc - bà Mạnh Vãn Chu.

Ông Triệu Lập Kiên nói: “Chính phủ Canada cần sửa chữa sai lầm, thả ngay bà Mạnh Vãn Chu, gỡ bỏ hòn đá tảng gây cản trở quan hệ hai nước, đưa quan hệ Trung Quốc - Canada quay trở lại quỹ đạo cũ”.

Trong hai ngày liên tiếp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục có các động thái về vụ án bà Mạnh Vãn Chu - Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei bị bắt giữ tại Canada tháng 12/2018 trong bối cảnh xuất hiện nhiều diễn biến bất lợi đối với bà này.

Ngày 8/10, Bộ Tư pháp Canada cho biết, Tòa án Canada đã ra phán quyết ủng hộ việc Bộ Tư pháp không công bố các văn kiện mật cho luật sư bà Mạnh Vãn Chu trong đó có điện tín giữa các cơ quan chính phủ Mỹ và Canada.

Trước đó, tại phiên điều trần cuối tháng 9, Tòa án Canada đã không đưa ra được phán quyết cuối cùng về việc luật sư bà Mạnh Vãn Chu cho rằng, những chứng cứ mà phía Mỹ cung cấp thiếu những nội dung quan trọng, có sự “ngụy tạo”, cũng như yêu cầu Tòa án dừng ngay trình tự dẫn độ giữa Mỹ và Canada./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại