Trung Quốc xôn xao vì tòa biệt thự tên "Trung Nam Hải"

Thủy Thu |

Một tòa biệt thự ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bất ngờ "gây sóng gió" trong dư luận vì có cái tên giống với trụ sở của hàng loạt cơ quan quyền lực cao nhất nước này, Trung Nam Hải.

Tân Hoa Xã ngày 21/4 đưa tin, dư luận Trung Quốc gần đây xôn xao trước thông tin một quan chức quận Tín Châu, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây có hành vi chiếm dụng đất công để xây biệt thự và đặt tên là "Trung Nam Hải sơn trang".

Tuy nhiên, trang tin điện tử chính phủ quận Tín Châu vừa công bố, thông tin dư luận đã nêu không chính xác. Biệt thự được đề cập là tài sản của một doanh nghiệp địa phương và không liên quan đến quan chức tại đây.

Trung Nam Hải tại thủ đô Bắc Kinh là nơi đặt trụ sở Ủy ban trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Quốc vụ viện Trung Quốc, Ban bí thư trung ương, Văn phòng trung ương... cùng nhiều cơ quan đảng, trung ương của nước này.

Đây hiện là nơi cư trú của lãnh đạo cao nhất nước CHND Trung Hoa, ông Tập Cận Bình.


Một tòa biệt thự trong khu sinh thái Tín Châu, Thượng Nhiêu, Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Một tòa biệt thự trong khu sinh thái Tín Châu, Thượng Nhiêu, Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã, vào đêm 17/4, trên các diễn đàn và mạng xã hội Trung Quốc lan truyền bài viết "Phó chủ nhiệm Nhân đại quận Tín Châu Trần Kỳ Hòa là 'vua biệt thự'", cùng nhiều hình ảnh về khu biệt thự này.

Sức ép dư luận đối với tòa biệt thự có cái tên "quyền lực" này lập tức khiến nhà chức trách địa phương phải vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, tòa nhà mà cư dân mạng Trung Quốc gọi là "biệt thự" vốn là khu nông nghiệp sinh thái của một công ty do Hoa kiều Mỹ làm pháp nhân.

Tháng 4/2006, công ty này ký hợp đồng thuê đất với chính quyền Tín Châu để xây dựng khu sinh thái nêu trên.

Theo đó, khu sinh thái "Trung Nam Hải sơn trang" gồm nhiều hạng mục như: Quần thể khu nghỉ dưỡng, công viên vui chơi giải trí, khu trồng trọt và chăn nuôi.

Truyền thông Giang Tây cho hay, khu sinh thái này có 8 tòa biệt thư chưa được chính quyền địa phương cấp phép xây dựng.

Trong đó, 1 tòa biệt thự được đặt tên là "Trung Nam Hải sơn trang", do ông Trần Kỳ Hòa đề chữ.


Tấm biển đề tên Trung Nam Hải sơn trang là bút tích của Trần Kỳ Hòa. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tấm biển đề tên "Trung Nam Hải sơn trang" là bút tích của Trần Kỳ Hòa. Ảnh: Tân Hoa Xã

Giải thích cho vụ "trùng tên", chủ doanh nghiệp cho biết, cái tên "Trung Nam Hải sơn trang" bắt nguồn từ khẩu hiệu "Giang Tây đi lên từ miền Trung" của tỉnh này, và đất Thượng Nhiêu vốn thuộc vùng Giang Nam. Ngoài ra không có ý gì khác.

Hiện ông Trần Kỳ Hòa đã báo án lên cơ quan chức năng nhằm chặn tin đồn sai sự thật từ dư luận và bảo vệ quyền lợi cá nhân, Tân Hoa Xã cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại