Trung Quốc “ve vãn” Brunei ủng hộ trong tranh chấp Biển Đông

V.A |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Brunei chia sẻ quan điểm của Bắc Kinh rằng, các tranh chấp Biển Đông nên được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 21.4 trong chuyến thăm Brunei, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc và Brunei đã nhất trí về lập trường trên.

Theo đó, Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng, Brunei - nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, muốn tranh chấp chủ quyền trong khu vực phải được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp giữa các quốc gia, hơn là tìm kiếm phán quyết từ các cơ quan bên ngoài.

"Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng ủng hộ đề xuất của Brunei rằng hoà bình và ổn định trong khu vực cần được duy trì bằng sự phối hợp chung giữa Trung Quốc và ASEAN" - ông Vương Nghị nói.

"Ý tưởng song song này là cách thực tế và khả thi nhất để tìm ra giải pháp phù hợp cho vấn đề Biển Đông" - Ngoại trưởng Trung Quốc phát biểu với phóng viên.

Brunei, với dân số khoảng 400.000 người, là nước có diện tích nhỏ nhất ở Biển Đông có những tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc. Các nước khác cũng có chủ quyền ở vùng biển này là Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Đầu tư của Trung Quốc vào Brunei tăng 50% trong năm 2015 so với năm trước đó, và giá trị các hợp đồng của Trung Quốc ký với Brunei cũng tăng lên 50 lần trong cùng thời gian này.

Trong chuyến thăm, ông Vương Nghị cam kết sẽ đầu tư nhiều hơn nữa vào các dự án năng lượng ở đất nước giàu dầu mỏ Brunei và giúp Brunei đa dạng hoá nền kinh tế.

Trung Quốc cũng sẽ đưa Brunei vào sáng kiến "Nhất đới, nhất lộ" nhằm tăng cường quan hệ thương mại trong khu vực và xa hơn, đồng thời tăng cường du lịch và các trao đổi khác - ông Vương Nghị tuyên bố.

"Một Trung Quốc mạnh mẽ và tăng trưởng sẽ không đem lại thách thức hoặc đe doạ tới các nước nhỏ hơn, mà chỉ là cơ hội và lợi ích" - Ngoại trưởng Trung Quốc nói.

Phát biểu của ông Vương Nghị được đưa ra trong khi Trung Quốc chuẩn bị nhận phán quyết của Toà trọng tài thường trực quốc tế The Hague về vụ Philippines kiện "đường lưỡi bò" phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Dự kiến toà sẽ ra phán quyết vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới.

Trung Quốc bác bỏ và cho rằng Toà trọng tài không có thẩm quyền xét xử vụ kiện này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại