*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các nhà ngoại giao Liên hợp quốc ngày 20/12 cho biết Mỹ đang đàm phán với Trung Quốc về việc áp đặt những lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên, đồng thời có thể sớm đưa ra một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an về trừng phạt Bình Nhưỡng.
Việc Bắc Kinh kêu gọi đối thoại và thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhằm vào Triều Tiên làm dấy lên nghi vấn về các cuộc thảo luận Mỹ-Trung gần đây.
Theo Arirang, báo Asahi Shimbun của Nhật Bản ngày 22/5 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cho nước này 100 ngày để tăng cường các biện pháp trừng phạt của Bắc Kinh chống Triều Tiên, trước khi Mỹ có bất kỳ hành động cụ thể nào.
Trong một dấu hiệu cho thấy quan hệ Trung-Mỹ ngày càng thân thiết, Rex Tillerson cho biết TQ thông báo với ông rằng nước này đã cảnh cáo Triều Tiên không được tiếp tục thử hạt nhân.
Theo Kyodo, nhật báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 12/4 dẫn một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc nói rằng Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Triều Tiên rằng Bắc Kinh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương nếu Bình Nhưỡng tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân hoặc có các hành động gây hấn khác.
Trung Quốc đã chính thức công bố hàng loạt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên - tuân thủ một nghị quyết được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua ngày 2/3.
Mỹ có thể mong muốn Trung - Triều "tan đàn xẻ nghé", khi đó, Bắc Kinh sẽ không còn đứng về phía Bình Nhưỡng nữa. Song gần như chẳng có lý do gì để tin rằng điều này sẽ xảy ra.
Hãng tin Reuters vừa dẫn một thông báo của Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho biết bộ này đã yêu cầu các cơ quan quản lý vận tải biển đưa vào "danh sách đen" 31 con tàu do một công ty Triều Tiên điều hành.
Một số chuyên gia cho rằng nếu Triều Tiên phóng tên lửa hay thử hạt nhân trong những tuần sắp tới, Trung Quốc chắc chắn sẽ nổi giận và có thể sẽ tiến hành trừng phạt kinh tế ở mức độ “mạnh tay” chưa từng thấy.
Tâm điểm