Trung Quốc trừng phạt quan chức Mỹ liên quan vấn đề Đài Loan và Hong Kong

Bích Thuận |

Hôm nay (18/1), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cùng lúc tuyên bố hai lệnh trừng phạt đối với các quan chức Mỹ có “biểu hiện tồi tệ” trong vấn đề Đài Loan và Hong Kong.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.

Trong tuyên bố đưa ra chiều 18/01, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng, hành động trừng phạt của phía Mỹ hôm 15/1 đã “ngang nhiên can thiệp công việc của Hong Kong” và “can thiệp thô bạo công việc nội bộ và chủ quyền tư pháp” của nước này. Do vậy, cùng với việc phản đối và lên án mạnh mẽ, Bắc Kinh đã công bố lệnh “trừng phạt đối đẳng” với Mỹ.

Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh nói: “Đối với những hành động sai trai của phía Mỹ, Trung Quốc đã quyết định trừng phạt đối đẳng các quan chức bộ máy hành chính, nhân viên quốc hội, thành viên các tổ chức phi chính phủ của Mỹ có "biểu hiện tồi tệ" và chịu trách nhiệm chính trong các vấn đề liên quan đến vấn đề Hong Kong cùng người thân của họ".

Trước đó, cùng ngày, người phát ngôn các cơ quan phụ trách vấn đề Hong Kong của Trung Quốc cũng đồng loạt lên tiếng về lệnh trừng phạt của Mỹ, đồng thời gọi đây là những hành động “điên cuồng ngày tận thế” và cho rằng “trò hề trừng phạt” đã đến lúc hạ màn.

Một quyết định trừng phạt khác cũng được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra chiều 18/1 đối với các quan chức của Mỹ có "biểu hiện tồi tệ" trong vấn đề Đài Loan.

Đây là lần hiếm hoi Bắc Kinh đưa ra hai lệnh trừng phạt nhằm vào Mỹ cùng một lúc. Tuy nhiên Trung Quốc không đưa ra danh sách những cá nhân bị trừng phạt và các biện pháp cụ thể nhằm vào các cá nhân này, trong khi trước đó nước này đã từng đưa ra các lệnh trừng phạt tương tự.

Quyết định trên của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Washington thông báo áp lệnh trừng phạt chống lại 6 quan chức Hong Kong và Trung Quốc mà Washington cáo buộc có vai trò trong việc thực thi luật an ninh quốc gia tại đặc khu này hôm 15/1 và tuyên bố dỡ bỏ các hạn chế tiếp xúc giữa các quan chức Mỹ với giới chức Đài Loan ngày 9/1.

Trung Quốc từng cảnh báo Mỹ sẽ phải "trả giá đắt" vì những động thái với Đài Loan, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố dỡ bỏ toàn bộ quy tắc hạn chế giao thiệp của quan chức Mỹ với Đài Loan.

Quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng đến những ngày cuối cùng trước khi Tổng thống Trump chính thức chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới. Trong các bình luận mới đây, truyền thông Trung Quốc từng khẳng định, nước này sẽ không “nhẹ tay” trước bất cứ động thái “khiêu khích” nào của Mỹ, để tránh bị hiểu nhầm rằng Bắc Kinh đang “nhẫn nhịn” nhằm hướng tới các lợi ích lâu dài hơn và Washington vẫn "còn đất" để gây áp lực lên Trung Quốc.

Hiện nay, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bất đồng trong hàng loạt vấn đề, dẫn tới mâu thuẫn leo thang chưa thể tháo gỡ và đặt ra thách thức không nhỏ cho Tổng thống đắc cử của Mỹ Joe Biden - người dự kiến nhậm chức ngày 20/1./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại