Trung Quốc tống giam"thất hổ" Liêu Ninh, tất cả đều có chung một tội danh

An An |

Trong "thất hổ" Liêu Ninh, Nguyên Bí thư tỉnh ủy Vương Mân bị kết án tù chung thân, cũng là bản án nặng nhất.

Sau phán quyết của tòa án đối với nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh Lưu Cường thì "thất hổ" Liêu Ninh - chỉ những quan tham của tỉnh Liêu Ninh "ngã ngựa" sau Đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc đều đã kết án, Báo Thanh niên Bắc Kinh xác nhận.

Theo đó, vào ngày 9/4/2019, Tòa án nhân dân trung cấp số 3 thành phố Bắc Kinh kết án nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh Lưu Cường 12 năm tù giam, phạt 1,29 triệu NDT với tội danh nhận hối lộ, phá hoại bầu cử. Ngoài ra, cơ quan chức năng truy thu toàn bộ số tài sản có được từ nhận hối lộ và sinh lời sau đó, tịch thu số tài sản có được từ hoạt động phá hoại quả bầu cử và chuyển tất cả vào kho bạc nhà nước.

Theo Báo Thanh niên Bắc Kinh, kể từ Đại hội 18 đến nay, Liêu Ninh đã tóm gọn "thất hổ", lần lượt là: Nguyên Phó Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh (tương đương Mặt trận Tổ quốc) Trần Thiết Tân, Nguyên Bí thư tỉnh ủy Vương Mân, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Vương Dương, Nguyên ủy viên thường ủy kiêm Bí thư ủy ban chính pháp Tô Hoành Chương, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại biểu nhân dân Trịnh Ngọc Trác, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban thương vị Đại biểu nhân dân Lý Văn Khoa và Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lưu Cường.

Trung Quốc tống giamthất hổ Liêu Ninh, tất cả đều có chung một tội danh - Ảnh 1.

Ông Vương Mân. Ảnh: Báo thanh niên Bắc Kinh

Trong bảy người này, Vương Mân bị kết án tù chung thân, cũng là bản án nặng nhất.

Theo phán quyết của tòa án, hành vi của Vương Mân đã cấu thành tội danh nhận hối lộ, tham nhũng, cẩu thả trên cương vị công tác, trong đó, số tiền nhận hối lộ lên tới 146 triệu NDT và chiếm đoạt công quỹ số tiền 1 triệu NDT.

Ngoài ra, tòa án cho rằng, với tư cách là Bí thư tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân, Tổ trưởng tổ trù bị Hội nghị thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân khóa XII, Bí thư tổ đảng đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân, Chủ tịch Ủy ban thường vụ tỉnh Liêu Ninh, Vương Mân đã vi phạm các quy định liên quan, không thực hiện hoặc không tận tâm làm tròn chức trách dẫn đến tình trạng lôi kéo phiếu bầu của kỳ bầu cử tỉnh ủy năm 2011 và kỳ bầu cử Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa XII của tỉnh Liêu Ninh năm 2013.

Đáng chú ý, hành vi này không được kịp thời ngăn chặn và không ngừng lan rộng, nhiều thành viên trúng cử nhờ vi phạm quy chế bầu cử, làm tổn hại nghiệm trọng đến trật tự bầu cử và hệ thống bầu cử của Đại hội đại biểu nhân dân, gây ra tổn thất nghiêm trọng đối với quốc gia, tạo thành ảnh hưởng xã hội vô cùng tiêu cực, báo Trung Quốc viết.

Ngoài Vương Mân, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Liêu Ninh Vương Dương bị kết án 16 năm 6 tháng tù giam với tội danh nhận hối lộ và phá hoại bầu cử.

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban thương vị Đại biểu nhân dân Lý Văn Khoa bị kết án 16 năm tù giam với tội danh nhận hối lộ và hối lộ.

Nguyên ủy viên thường ủy kiêm Bí thư ủy ban chính pháp Liêu Ninh Tô Hoành Chương bị kết án 14 năm tù giam với tội danh nhận hối lộ và hối lộ.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh Liêu Ninh Trần Thiết Tân bị kết án 13 năm 9 tháng tù giam với tội danh nhận hối lộ.

Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh Lưu Cường bị kết án 12 năm tù giam với tội danh nhận hối lộ và phá hoại bầu cử.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại biểu nhân dân Liêu Ninh Trịnh Ngọc Trác bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam vì phá hoại bầu cử và nhận hối lộ.

Theo hồ sơ từ toàn án, Lưu Cường phạm tội nhận hối lộ lần đầu tiên khi đang đảm nhận chức vụ tại Tập đoàn dầu khí Trung Quốc.

Trong "thất hổ" Liêu Ninh, ngoài Lưu Cương thì Vương Dương và Trịnh Ngọc Trác cũng phạm tội phá hoại bầu cử.

Theo điều tra, trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 1/2013, Vương Dương đã dùng tiền để lôi kéo phiếu bầu khi đang giữ chức phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân khóa 12 tỉnh, đồng thời ông này lợi dụng chức vụ Bí thư thành ủy Phụ Tân để gây ảnh hưởng, trực tiếp hoặc thông qua người khác kêu gọi sự ủng hộ từ các đại biểu.

Được biết, tình tiết trong vụ án của ông này rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội.

Bên cạnh đó, cũng từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2013, ông Trịnh Ngọc Trác được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân khóa XII tỉnh Liêu Ninh. Ông này đã gửi tặng điện thoại cho các lãnh đạo trong Ủy ban thường vụ, lợi dụng chức danh Bí thư tổ đảng, Trưởng phòng tài chính tỉnh để trực tiếp hoặc thông qua người lôi kéo phiếu bầu.

Có 76 đại biểu trong 11 thành phố của tỉnh Liêu Ninh liên quan đến vụ án này với nhiều quan chức cấp cao, trên diện rộng, số lượng lớn, tình tiết nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực.

Cuối năm 2012, Trịnh Ngọc Trác đã tặng 30 chiếc điện thoại di động, trị giá 156.000 NDT cho nguyên Giám đốc Sở tài chính thành phố Thiết Lĩnh Tôn Diệu Dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại