Trung Quốc tăng 10 lần nguồn cung máy công nghệ cao sang Nga

Sao Đỏ |

Nguồn cung máy móc công nghệ cao của Trung Quốc cho Nga đã tăng gấp 10 lần kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine.

Theo tờ Financial Times (FT), Trung Quốc đã tăng gấp 10 lần nguồn cung cấp máy móc công cụ được điều khiển số cực kỳ quan trọng cho ngành công nghiệp Nga, cho phép phay kim loại với độ chính xác rất cao.

Những thiết bị như vậy có thể được sử dụng để sản xuất các sản phẩm quốc phòng, đặc biệt là trong ngành công nghiệp tên lửa, thiết giáp và đạn dược.

Báo cáo của hải quan Nga cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc đã xuất khẩu số thiết bị trị giá 68 triệu USD vào tháng 7/2023, tăng mạnh so với mức chỉ 6,5 triệu USD vào tháng 2/2022, khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nhập khẩu máy công cụ của Nga từ EU - nơi trước đây chúng được cung cấp theo truyền thống, đã giảm mạnh do các lệnh cấm vận gia tăng từ tháng 2/2022.

Do vậy, Liên bang Nga tìm cách có được các hệ thống cần thiết từ những nguồn khác mà không bị các cơ quan kiểm soát quốc tế hạn chế.

Theo phóng viên của tờ FT, báo cáo hải quan cho thấy tính theo trị giá trong tháng 7/2023, máy móc có xuất xứ từ Trung Quốc đã chiếm 57% tổng lượng hàng nhập khẩu của Nga, so với mức chỉ 12% trước chiến tranh.

Họ cũng cho rằng Moskva cũng tiếp tục nhập khẩu một lượng đáng kể thiết bị được sản xuất tại Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Trung Quốc tăng 10 lần nguồn cung máy công nghệ cao sang Nga- Ảnh 1.

Nga đang ngày càng tích cực đầu tư nguồn lực vào việc phát triển tổ hợp công nghiệp và quốc phòng của riêng mình.

Điển hình như vào tháng 9/2023, báo chí đã biết về kế hoạch tiếp tục sản xuất xe tăng dòng T-80 cũng như các bộ phận cho chúng, bao gồm cả động cơ turbine khí.

Chúng ta đang nói về việc thiết lập việc sản xuất động cơ GTD-1250 tại Nhà máy Kaluga được xây dựng từ thời Liên Xô.

Động cơ mới sẽ giúp phục hồi và đưa vào sử dụng số lượng lớn xe tăng Liên Xô, điều này cũng mở đường cho việc sản xuất các phương tiện chiến đấu mới.

Ngoài ra, Nga tiếp tục tích cực chế tạo máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến thuật, việc sản xuất chúng đòi hỏi một số lượng lớn máy công cụ có độ chính xác cao. 

Nga khó lòng sản xuất vũ khí công nghệ cao nếu thiếu máy công cụ hiện đại nhập khẩu từ Trung Quốc.

 

Theo Financial Times


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại