Trung Quốc sẵn sàng "nghênh chiến" nếu Mỹ đánh thuế mới vào đầu tháng 9

Hải Anh |

Tuyên bố ngày 15.8 của Bộ Tài chính Trung Quốc nêu rõ, việc Mỹ áp thuế 10% với hàng hóa của Trung Quốc phá hỏng những nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và Trung Quốc sẽ phải có các biện pháp đối phó cần thiết.

Tuyên bố ngày 15.8 của Bộ Tài chính Trung Quốc nêu rõ, việc Mỹ áp thuế 10% với hàng hóa của Trung Quốc phá hỏng những nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và Trung Quốc sẽ phải có các biện pháp đối phó cần thiết.

Tuyên bố nêu rõ, Bắc Kinh sẽ trả đũa nếu Washington tiến tới đánh thuế với với hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Trung Quốc cũng gọi thuế quan là động thái "làm hỏng" các nỗ lực giải quyết bất đồng song phương thông qua đàm phán.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, nước này sẽ có "hành động cần thiết" để đối phó với thuế quan của Mỹ đánh với hàng hóa do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, Bộ không nêu rõ các biện pháp có thể thực hiện là gì.

Cũng theo Bộ Tài chính, những biện pháp của Mỹ đã phá vỡ nhận thức chung đạt được trong cuộc gặp của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump về ngừng chiến tranh thương mại.

Trước tuyên bố của Bộ Tài chính Trung Quốc, hôm 13.8, ông nói rằng Mỹ sẽ hoãn đánh thuế với khoảng 60% hàng hóa để tránh gây tổn hại tới người tiêu dùng Mỹ trước dịp Giáng sinh.

Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông định đánh thuế 10% mới với 300 tỉ USD hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ. Điều này đồng nghĩa với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ sẽ bị đánh thuế.

Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho hay, Washington có thể hoãn đánh thuế với các mặt hàng Trung Quốc gồm đồ chơi, một số mặt hàng quần áo và giày dép, điện thoại di động, máy tính xách tay và đồ chơi điện tử cho đến ngày 15.12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại