Trung Quốc sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất khi siêu bão Mangkhut đổ bộ

HẢI ANH |

Giới chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục đã cảnh báo chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất với hàng nghìn người được sơ tán khi siêu bão Mangkhut đổ bộ Philippines.

Đài thiên văn Hong Kong cảnh báo, siêu bão Mangkhut có sức gió hơn 118km/h trong khi các chuyên gia khí tượng dự báo Mangkhut có thể mạnh lên khi băng qua Biển Đông. Lúc 22h10 ngày 14.9, cơ quan này phát mức cảnh báo bão cấp 1 trong khi cơn bão đang cách Hong Kong hơn 1.000km.

Theo CNN, Mangkhut đã đổ bộ phía bắc đảo Luzon, Philippines vào 2h30 sáng 15.9. Dự báo, Mangkhut sẽ đi vào Biển Đông vào khoảng 14h chiều 15.9 và áp sát Hong Kong chiều 16.9.

"Gió và mưa trong cơn bão Mangkhut dự kiến có tốc độ, phạm vi và mức độ bất thường, tôi đã ra lệnh cho tất cả các bên chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất" - lãnh đạo cơ quan an ninh Hong Kong John Lee Ka-chiu cho biết.

Cơ quan nội vụ Hong Kong cho biết sẽ cử 2 xe chở khách tới Tai O, đảo Lantau - 1 trong 6 khu vực thấp hoặc ven biển có nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng để đưa cư dân đến nơi trú ẩn.

Vega Wong Sau-wai - trợ lý lãnh đạo cơ quan nội vụ Hong Kong cho biết: “Khoảng 2.000 cư dân ở Tai O được khuyến cáo sơ tán. Trong số đó, mục tiêu chính của chúng tôi là 300 đến 400 cá nhân sống trong khu nhà tạm bợ”.

Các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc) cũng đã phát cảnh báo người dân về mưa, lũ lụt và sạt lở bất thường.

Ở Hải Nam - đảo cách Hong Kong khoảng 500km về phía tây nam, lãnh đạo tỉnh Shen Xiaoming cũng yêu cầu giới chức "chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất" bởi mối đe dọa do siêu bão Mangkhut nghiêm trọng

Tại Quảng Đông, 3.777 nơi trú ẩn đã được thành lập trong khi hơn 100.000 cư dân và du khách được di chuyển đến nơi an toàn hoặc trở về nhà. Hơn 36.000 tàu đánh cá đã được yêu cầu trở về cảng, theo hãng tin AP.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại