Trung Quốc quyết xử nặng công dân Canada phạm tội buôn ma túy

Cẩm Bình |

Công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg phải đối mặt với mức án cao hơn khi tòa án tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) ngày 29.12 yêu cầu xét xử lại vụ án.

Công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg phải đối mặt với mức án cao hơn khi tòa án tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) ngày 29.12 yêu cầu xét xử lại vụ án.

Đây là phiên tòa phúc thẩm. Tòa án trung cấp thành phố Đại Liên vào tháng 11 vừa qua tuyên Schellenberg 15 năm tù giam và tịch thu 150.000 nhân dân tệ tài sản cá nhân. Bị cáo sau đó đệ đơn kháng án.

Theo phía công tố trong phiên phúc thẩm, những chứng cứ thu thập được cho thấy bị cáo có khả năng tham gia tổ chức buôn bán ma túy quốc tế cũng như đóng vai trò quan trọng trong đường dây này. Do đó mức án tòa Đại Liên đưa ra không tương xứng.

Tòa Liêu Ninh sau khi xem xét chứng cứ và nghe quan điểm từ công tố lẫn bên biện hộ quyết định chuyển vụ án về tòa án trung cấp Đại Liên xét xử lại.

Buôn ma túy là tội bị xử rất nặng tại Trung Quốc. Cường quốc châu Á này từng tuyên tử hình với những công dân nước ngoài (Anh, Nhật Bản, Philippines) về tội danh ấy.

Mức án nặng hơn cho Schellenberg nhiều khả năng làm xấu đi mối quan hệ vốn rất căng thẳng giữa Bắc Kinh với Ottawa kể từ vụ Giám đốc Tài chính Huawei.

Trung Quốc trước đó đã bắt giam ba công dân Canada nhưng mới đây vừa trả tự do cho một người là cô Sarah McIver, vốn bị cáo buộc lao động bất hợp pháp.

Trường hợp của hai công dân còn lại, cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor, nghiêm trọng hơn khi Trung Quốc tình nghi họ tham gia hoạt động gây hại cho an ninh quốc gia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại