Trung Quốc phản ứng bất ngờ sau thất bại tại Olympic Rio

Tiểu Mã |

Tưởng chừng người Trung Quốc sẽ rất buồn với kết quả tại Olympic Rio nhưng hóa ra lại không phải như vậy.

Cách đây không lâu, sau khi để Vương quốc Anh chiếm mất vị trí số 2 trên BXH Olympic Rio, hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã đã phải thốt lên: "Đùa đấy à? Nước Anh chưa bao giờ đứng trên Trung Quốc".

Tuần trước, một số phương tiện truyền thông còn gọi Olympic Rio là "Thế vận hội tồi tệ nhất trong lịch sử". Ấy thế mà chỉ sau vài ngày, người Trung Quốc lại bất ngờ tỏ ra lạc quan một cách khá khó hiểu.

Sáng thứ 2 (22/8) truyền thông Trung Quốc bất ngờ nhấn mạnh: "Olympic Rio là chiến thắng của tinh thần và nỗ lực của con người".

Tân Hoa Xã có bài: "Olympic Rio - làm thế nào để Trung Quốc quyến rũ thế giới?" với mở đầu là câu chuyện về nữ VĐV nhảy cầu He Zi được bạn trai cầu hôn sau khi nhận HCB.

Trung Quốc phản ứng bất ngờ sau thất bại tại Olympic Rio - Ảnh 1.

Màn cầu hôn của 2 VĐV Trung Quốc được ca ngợi sau khi Olympic Rio kết thúc.

Bài báo này đã mô tả: "Đó là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất mà người Trung Quốc đã tạo ra tại Olympic Rio. Đó là sự thể hiện của tình yêu, của tinh thần nhân văn cao đẹp thay vì chỉ đơn giản là sự giành giật chiến thắng".

Các phương tiện truyền thông tại Trung Quốc cũng nhấn mạnh về khía cạnh cảm xúc khi mô tả khoảnh khắc nhà vô địch Lin Dan ôm đối thủ là tay vợt Lee Chong Wei sau thất bại tại bán kết đơn nam, hay Chen Long khóc như một đúa trẻ trong vòng tay của HLV sau tấm HCV…

Trung Quốc phản ứng bất ngờ sau thất bại tại Olympic Rio - Ảnh 2.

Lin Dan ôm Lee Chong Wei sau trận bán kết cầu lông đơn nam.

Một số tờ báo lại ca ngợi kình ngư Fu Yuanhui dù chỉ giành HCĐ, còn võ sĩ taekwondo Wu Jingyu thì nêu quan điểm lạc quan:

"Chiến thắng hay thất bại không phải là tất cả mọi thứ ở ngày hội Olympic. Tất nhiên, tôi luôn hướng tới chiến thắng nhưng ở Trung Quốc, chúng tôi không đánh giá 1 VĐV chỉ dựa trên số lượng huy chương mà họ giành được".

Trung Quốc phản ứng bất ngờ sau thất bại tại Olympic Rio - Ảnh 3.

Fu Yuanhui (phải) cũng được ca ngợi dù chỉ giành HCĐ.

Không chỉ truyền thông, ngay cả một số lãnh đạo cao cấp của thể thao Trung Quốc cũng lên tiếng bày tỏ sự lạc quan. Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc Gao Zhidan nhấn mạnh:

"Các VĐV đến Rio để thể hiện tinh thần chiến đấu của họ, đó là biểu hiện của tình hữu nghị rất đáng trân trọng của người Trung Hoa. Cách bày tỏ cảm xúc của họ thực sự đã khiến các VĐV khác phải yêu mến và ngưỡng mộ".

Trung Quốc phản ứng bất ngờ sau thất bại tại Olympic Rio - Ảnh 4.

Người Trung Quốc có lý do để hài lòng với kỳ Olympic Rio.

Bên cạnh sự lạc quan, cũng có một vài nguồn tin bày tỏ sự hoài nghi rằng, việc Trung Quốc không giành thành tích như mong đợi xuất phát từ việc nước này cử nhiều VĐV trẻ, thuộc diện tiềm năng đến Rio chỉ nhằm mục đích tập dượt.

Mục đích quan trọng nhất là giúp những VĐV này tích lũy kinh nghiệm để hướng tới Olympic Tokyo 2020 - nơi cạnh tranh giữa hai nền thể thao Trung - Nhật được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt.

Tóm lại, dù vì điều gì đi chăng nữa thì kỳ Olympic Rio hoàn toàn không đáng buồn với người Trung Quốc giống như người ta vẫn nghĩ.

Rất có thể, họ sẽ thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác sau 4 năm nữa tại Tokyo.

Bảng xếp hạng chung cuộc tại Olympic Rio:

Trung Quốc phản ứng bất ngờ sau thất bại tại Olympic Rio - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại