Trung Quốc nói lý do không phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 nào trong 2 triệu Quân giải phóng

Hải Võ |

Giới chức Trung Quốc tuyên bố chưa có một ca lây nhiễm COVID-19 nào được xác nhận trong lực lượng của Quân giải phóng nhân dân (PLA) kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Thiếu tướng Trần Cảnh Nguyên, Cục trưởng Cục Y tế, thuộc Bộ phận hỗ trợ hậu cần Quân ủy trung ương Trung Quốc (CMC), ngày 2/3 khẳng định dịch COVID-19 chưa gây ra bất kỳ ca lây nhiễm nào trong đội ngũ quân y tham gia chống dịch cũng như trong hàng ngũ lực lượng của PLA, mà thậm chí đã củng cố hơn nữa khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội nước này.

Tại cuộc họp báo của Cơ chế phòng chống và kiểm soát [dịch bệnh] chung thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Trần đã lý giải nguyên nhân PLA không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 nào, trong khi các căn cứ quân sự là địa điểm thường xuyên tập trung nhiều người.

Theo tướng Trần, bên cạnh việc tuân thủ những bố trí và sắp xếp thống nhất của nhà nước, PLA đã tăng cường các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của riêng mình.

"Chúng tôi đã tăng cường huấn luyện quân nhân về các biện pháp phản ứng với dịch bệnh, áp đặt hạn chế đi lại không cần thiết, và hủy bỏ các hoạt động tập thể không cần thiết," ông Trần nói. "Chúng tôi cũng điều chỉnh kế hoạch huấn luyện và công tác một cách tương ứng để duy trì sự sẵn sàng tác chiến của binh lính."

Phát biểu của ông Trần được cho là ngụ ý PLA đã đưa ra điều chỉnh đối với hoạt động huấn luyện quân sự của họ, bao gồm việc lùi thời gian các cuộc tập trận theo lịch trình đã định.

PLA - lực lượng vũ trang quy mô lớn nhất thế giới với khoảng hơn 2 triệu binh lính - đã điều động hơn 4.000 quân y đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ đẩy lùi dịch bệnh và điều hành bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn. PLA cũng mở cửa 63 bệnh viện quân y trên cả nước để tiếp nhận điều trị bệnh nhân lây nhiễm COVID-19.

Trung Quốc nói lý do không phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 nào trong 2 triệu Quân giải phóng - Ảnh 2.

Thiếu tướng Trung Quốc Trần Cảnh Nguyên (Ảnh: Xinhua)

Đề cập khả năng sẵn sàng tác chiến của PLA trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc, Đại tá Ngô Khiêm, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Trung Quốc, nói rằng quân đội Trung Quốc đã tham gia nhiều nhiệm vụ đa dạng như cứu hộ, cứu trợ thảm họa hay cứu hộ khẩn cấp.

Ông Ngô khẳng định các chiến dịch như thế có thể "kiểm tra toàn diện" năng lực ứng phó khẩn cấp của quân đội Trung Quốc và thúc đẩy PLA làm tốt hơn nữa.

Ông Ngô cũng chỉ ra rằng trong thời kỳ xảy ra dịch COVID-19, toàn bộ lực lượng của PLA đã kiên trì chống lại dịch bệnh mà không bị suy giảm hiệu quả chiến đấu, duy trì trật tự huấn luyện, sinh hoạt và sẵn sàng chiến đấu tốt, đồng thời có được cân bằng hợp lý giữa phòng chống dịch bệnh và huấn luyện tác chiến.

Đại tá Ngô Khiêm cho hay, tính đến ngày 29/2, lãnh đạo cơ quan quốc phòng và lực lượng vũ trang nhiều nước - gồm Lào, Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Timor-Leste, Afghanistan, Pakistan, Singapore, Indonesia, Iran, Tanzania, Serbia, Mỹ và New Zealand - đã gửi thông điệp thăm hỏi Trung Quốc. Các nước Lào, Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Singapore, Mông Cổ,... cũng hỗ trợ Trung Quốc về tiền và vật tư.

Trung Quốc nói lý do không phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 nào trong 2 triệu Quân giải phóng - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại