Trung Quốc: "Mỹ nợ toàn thế giới một lời giải thích"

Thế giới & Việt Nam |

Ngày 24/12, Trung Quốc đã hối thúc Washington giải thích rõ ràng trước cộng đồng quốc tế về việc các Đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài mua sắm nhiều trang thiết bị do thám, theo như thông tin do trang mạng WikiLeaks tiết lộ.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nêu rõ: “Chỉ vài ngày trước, Mỹ đã tập hợp một số đồng minh và cáo buộc Trung Quốc gây ảnh hưởng đến an ninh mạng của Mỹ trong một thời gian dài.

Những tài liệu mà Wikileaks vừa công bố là bằng chứng cho thấy, Mỹ lại tiếp tục tự dàn dựng một vở kịch về đổ trách nhiệm cho nước khác.

Mỹ đã thực hiện hàng loạt chiến dịch nghe lén và do thám rộng rãi tại nhiều nơi trên thế giới, kể cả những nước đồng minh, theo như những gì được tiết lộ trong vụ 'Prism gate' năm 2013. Mỹ nợ toàn thế giới một lời giải thích về những gì xảy ra 5 năm về trước.”.

Hôm 21/12 vừa qua, Wikileaks đã công bố một số tài liệu cho thấy các Đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài, trong đó có El Salvador và Ukraine, đã mua sắm nhiều trang thiết bị do thám.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại