Trung Quốc liên tục điều số lượng chiến đấu cơ kỷ lục áp sát Đài Loan

Kiều Anh |

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan tối 2/10 cho biết, Trung Quốc đã đưa số chiến đấu cơ kỷ lục vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Tiêm kích đa nhiệm J-16 của Trung Quốc. Ảnh: AFP

Tiêm kích đa nhiệm J-16 của Trung Quốc. Ảnh: AFP

Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, tổng cộng 39 chiến đấu cơ của Trung Quốc đã vào ADIZ ngày 2/10, tăng so với con số 38 chiến đấu cơ được ghi nhận ngày 1/10.

Việc Trung Quốc đưa lần lượt 38 và 39 chiến đấu cơ vào ADIZ là những con số cao nhất mà Đài Loan ghi nhận trong một ngày kể từ khi Bắc Kinh tiến hành những hoạt động này vào năm ngoái.

Số máy bay tiến vào ADIZ chia làm 2 đợt với 20 máy bay được triển khai vào ban ngày và 19 máy bay hoạt động vào ban đêm, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết trong 2 thông báo. Những chiến đấu cơ này bao gồm 26 tiêm kích J-16, 10 tiêm kích Su-30, 2 máy bay cảnh báo chống tàu ngầm Y-8 và 1 máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm KJ-500.

Phản ứng trước việc này, lực lượng không quân của Đài Loan (Trung Quốc) đã điều động lực lượng, đưa ra cảnh báo và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa.

Các bản đồ do Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho thấy, tất cả máy bay của Trung Quốc ngày 2/10 đều ở phía tây nam vùng nhận diện phòng không của vùng lãnh thổ này.

Động thái ngày 1/10 diễn ra giữa bối cảnh Trung Quốc tổ chức 72 năm ngày Quốc khánh (1/10/1949 - 1/10/2021).

Trước đó, các nhà phân tích cho rằng, hoạt động của các chiến đấu cơ Trung Quốc có thể phục vụ một số mục đích như thể hiện sức mạnh của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và cung cấp cho quân đội Trung Quốc các thông tin tình báo cũng như kỹ năng cần thiết trong trường hợp xung đột xảy ra./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại