Trung Quốc làm mưa nhân tạo chống hạn hán

Ban Thời Sự |

Trung Quốc đang chạy đua để bảo vệ mùa màng ở các khu vực sản xuất ngũ cốc chính nằm ở phía nam nước này trước những đợt nắng nóng bất thường và lượng mưa thấp kỷ lục.

Để bảo vệ mùa màng, chính quyền tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện dự án dùng hóa chất để tạo mưa.

Dự án làm mưa nhân tạo dự kiến kéo dài trong 3 tháng để bảo vệ mùa màng trong mùa được coi là khô hạn nhất trong 6 thập kỷ qua tại tỉnh này.

thứ Bảy tuần trước, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về hạn hán và cho biết sẽ tiến hành cứu trợ thiên tai.

Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, 10 ngày tới sẽ là thời kỳ quan trọng để bảo vệ cho các loại cây ngũ cốc ở miền nam. Nhà chức trách Trung Quốc sẽ thực hiện các bước khẩn cấp để đảm bảo thu hoạch ngũ cốc mùa thu, chiếm 75% tổng sản lượng hàng năm của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại