Thông tin này đã được công bố tại lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Nga - Trung lần thứ 10 đang diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang. Từ "mua bán hàng hóa" đến "thị trường chung", quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Nga - Trung Quốc trong thời đại mới đang được vận hành ở mức cao, đạt nhiều kết quả thực chất trong nhiều lĩnh hợp tác.
Quan hệ Nga - Trung đã chứng kiến bước phát triển vượt bậc kể từ khi Moskva và Bắc Kinh tuyên bố thiết lập mối quan hệ đối tác then chốt vào năm 2022. Dưới áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã chủ động dịch chuyển trọng tâm kinh tế sang thị trường châu Á.
Moskva hiện đã trở thành một trong những nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của Bắc Kinh. Ngược lại, phía Trung Quốc cũng tăng cường hợp tác với Nga về nông sản xuất khẩu và các loại nguyên liệu thô chiến lược để củng cố vững chắc an ninh kinh tế dài hạn của quốc gia.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trung Quốc đã duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 16 năm liên tiếp và đến cuối năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 228 tỷ USD. Nga đồng thời cũng ổn định ở vị trí đối tác thương mại lớn thứ 5 của Trung Quốc.
Kim ngạch giữa hai nước đã vượt mức 200 tỷ USD trong 3 năm liên tiếp, tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác thương mại, mở ra triển vọng rộng lớn trong quan hệ song phương.
Theo Điện Kremly, trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Putin tới Trung Quốc trong hai ngày 19 - 20/5 tới đây, lãnh đạo hai nước sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương nhằm tiếp tục củng cố quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược, trong đó có triển vọng hợp tác thương mại và kinh tế.