Trung Quốc khuyên quan chức nên lên mạng

DUY LINH |

Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình trong một cuộc họp ngày 19-4 đã khuyên các quan chức của Trung Quốc nên sử dụng Internet để hiểu dân hơn.

Theo Reuters ngày 19-4, cuộc họp có sự góp mặt của nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch tập đoàn Alibaba, Jack Ma và Huawei, tập đoàn chuyên về công nghệ, thiết bị điện tử cũng được mời tham dự.

Tại cuộc họp, ông Tập khuyên nên kiên nhẫn với những người sử dụng Internet, nên biết lắng nghe và giải quyết kịp thời các khúc mắc của họ.

Nói về những người quản lý mạng, Chủ tịch Trung Quốc khuyên họ nên lắng nghe và tiếp thu những chỉ trích mang tính xây dựng để cải thiện, cho dù đó mục tiêu đó có nhắm vào Đảng hay chính phủ hoặc các cá nhân lãnh đạo.

Trung Quốc luôn kiểm soát gắt gao không gian mạng của nước này. Rất nhiều chủ đề nhạy cảm đã bị lọc bỏ hoặc bị cấm nhắc đến và không thể tìm kiếm tại nước này.

Nói về những hạn chế và kiểm soát trên Internet, ông Tập cho rằng nếu để không gian mạng trong tình trạng hỗn loạn, người dân sẽ chẳng được lợi gì.

Trong khi đó, các quan chức của Trung Quốc lý giải những hạn chế trên Internet là cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia trước các mối đe dọa khủng bố và tư tưởng nước ngoài.

Đây có thể xem là một tín hiệu tích cực, song nếu nhìn lại sẽ thấy việc ông Tập khuyên quan chức nên lắng nghe người dân chủ yếu xuất phát từ việc nền kinh tế nước này đang suy thoái và tâm lý bất mãn trong nhân dân đang ngày một tăng.

Chính quyền Trung Quốc cũng xem không gian mạng là một trong những chìa khóa giúp định hướng công luận trong bối cảnh kinh tế suy thoái và bất mãn của người dân tăng lên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại