Trung Quốc hòa lưới nhà máy quang điện ở độ cao cao nhất thế giới chỉ sau 5 tháng xây dựng: Rộng bằng 100 sân bóng đá, giúp giảm 92.000 tấn khí thải carbon mỗi năm

Yến Nguyễn |

Sản lượng điện mỗi ngày của nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của gần 4.000 hộ dân.

Trung Quốc hòa lưới nhà máy quang điện ở độ cao cao nhất thế giới chỉ sau 5 tháng xây dựng: Rộng bằng 100 sân bóng đá, giúp giảm 92.000 tấn khí thải carbon mỗi năm- Ảnh 1.

Nhà máy quang điện nằm ở độ cao cao nhất thế giới thuộc tỉnh Sơn Nam, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã được hòa lưới điện vào hôm thứ Bảy (30/12/2023).

Sản lượng điện mỗi ngày của nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của gần 4.000 hộ dân. Nằm trên cao nguyên có độ cao 4.994-5.100m, nhà máy điện được thiên nhiên ưu đãi với ánh nắng mặt trời dồi dào quanh năm và nằm tại một trong 4 khu vực hoàn hảo cho việc xây dựng nhà máy điện mặt trời. Dự án được khởi công vào tháng 8/2023 và có diện tích bằng 100 sân bóng đá.

Đây là lần đầu tiên các hợp phần được sản xuất trong nước được sử dụng trong một nhà máy quang điện ở độ cao như vậy, giúp đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định và nâng cao hiệu quả.

Gong Ke, người đứng đầu dự án nhà máy điện cho biết: “Hiệu suất chuyển đổi quang điện của nhà máy đã đạt mức tương đương với hiệu suất ở các khu vực có độ cao thấp. Sau khi đi vào hoạt động, dự kiến mỗi năm nhà máy sẽ cung cấp 90 triệu kWh điện sạch, tương đương giảm 92.000 tấn khí thải carbon”.

Nguồn: CGTN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại