Trung Quốc hỗ trợ Nam Phi giải quyết tình trạng mất điện

Quỳnh Chi |

Nam Phi đã nhận được lô hàng gồm 450 máy phát điện chạy xăng do Trung Quốc tài trợ để giảm bớt tác động của tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ở nước này.

Truyền thông Nam Phi đưa tin hôm 31/11, dẫn lời Bộ trưởng Bộ Điện lực nước này Kgosientsho Ramokgopa, khoảng 100 máy phát điện nữa dự kiến sẽ được chuyển giao trong thời gian tới.

Theo một tuyên bố trước đó của Chính phủ Nam Phi, máy phát điện sẽ được phân phối đến các cơ sở dịch vụ công trên cả nước.

"Các máy phát điện sẽ được sử dụng làm thiết bị cấp điện dự phòng nhằm giảm bớt tác động của việc giảm tải trong cung cấp dịch vụ tại bệnh viện, trường học và tòa án. Trong khi đó, chính phủ tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động về năng lượng nhằm chấm dứt tình trạng mất điện và tạo ra an ninh năng lượng bền vững", Bộ trưởng Bộ Điện lực Nam Phi Kgosientsho Ramokgopa cho biết.

Trung Quốc hỗ trợ Nam Phi giải quyết tình trạng mất điện - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Điện lực Nam Phi Kgosientsho Ramokgopa. (Ảnh: TimesLIVE)

Các máy phát điện nói trên này là một phần của Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật, bao gồm một loạt thỏa thuận được ký kết giữa Bắc Kinh và Pretoria bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Johannesburg, Nam Phi vào tháng 8 vừa qua. Ngoài khoản tài trợ thiết bị phát điện trị giá 8,9 triệu USD, chương trình còn bao gồm khoản tài trợ khoảng 26,8 triệu USD nhằm nâng cấp mạng lưới phân phối và truyền tải điện ở Nam Phi.

Nam Phi đã phải vật lộn với cuộc khủng hoảng điện trong nhiều năm qua, trong đó Công ty Điện lực nhà nước Eskom đang gặp khó khăn trong việc cung cấp đầy đủ điện do các nhà máy nhiệt điện than thường xuyên gặp sự cố, dẫn đến tình trạng cắt điện kỷ lục vào đầu năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại