Trung Quốc giáng cấp quan hệ ngoại giao với Litva

Bích Thuận |

Trong một tuyên bố mới nhất vừa đưa ra ngày 21/11, Trung Quốc đã quyết định giáng cấp quan hệ ngoại giao với Litva sau động thái nước này cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện mang tên vùng lãnh thổ này ngày 18/11.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, nước này “không hài lòng mạnh mẽ và nghiêm khắc phản đối” việc Litva cho phép Đài Loan thành lập “Văn phòng đại diện Đài Loan tại Litva”, quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước xuống đại biện lâm thời.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, “chỉ có một nước Trung Quốc trên thế giới”, nguyên tắc “một nước Trung Quốc” là đồng thuận chung của cộng đồng quốc tế và là chuẩn mực được công nhận trong quan hệ quốc tế, cũng là nền tảng chính trị trong việc phát triển quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Litva.

Bắc Kinh gọi việc Litva cho phép thành lập Văn phòng đại diện Đài Loan là “tạo tiền lệ xấu trên trường quốc tế”, khiến “nền tảng chính trị để thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ giữa hai bên bị phá vỡ”, do vậy Trung Quốc “không thể không” hạ cấp quan hệ ngoại giao song phương xuống đại biện.

Bắc Kinh nhấn mạnh, “chính phủ Litva phải gánh chịu mọi hậu quả từ quyết định này”, đồng thời hối thúc Litva sửa chữa ngay những sai lầm của mình và cảnh báo việc Đài Loan tìm kiếm độc lập cho hòn đảo này bằng việc dựa vào nước ngoài và thao túng chính trị “cuối cùng sẽ đi vào con đường chết.”

Trước đó, hôm 18/11, ngay sau khi “Văn phòng đại diện Đài Loan tại Litva” được thành lập, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố, khẳng định hành động này “có tính chất cực kỳ nghiêm trọng” vì đã ngang nhiên vi phạm nguyên tắc “một nước Trung Quốc”.

Tuyên bố nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”, cảnh báo “Litva sẽ phải chịu trách nhiệm mọi hậu quả” do hành động này gây ra.

Việc Litva chấp thuận cho đảo Đài Loan mở văn phòng ở thủ đô Vilnius với tên gọi chính thức Văn phòng đại diện Đài Loan đã phá vỡ truyền thống gọi các văn phòng đại diện là Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc. Hồi tháng 7, khi quyết định này vừa được đưa ra, Bắc Kinh đã triệu hồi đại sứ tại Vilnius và yêu cầu Litva rút đại sứ về nước./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại