"Trung Quốc dùng UUV ở Biển Đông nhằm phô trương sức mạnh"

Vietnam+ |

Theo CNBC, Trung Quốc đang triển khai công nghệ đột phá có thể tăng cường tham vọng khẳng định chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.

Tân Hoa Xã đưa tin hồi cuối tháng trước, Bắc Kinh đã đưa 12 thiết bị không người lái dưới nước (UUV) xuống một địa điểm không được chỉ rõ ở vùng biển quốc tế trên biển Đông nhằm tiến hành "các hoạt động quan sát khoa học."

Việc sử dụng các thiết bị này đã dấy lên một số câu hỏi về khả năng Bắc Kinh dùng công nghệ nhằm hỗ trợ sự mở rộng mạnh mẽ của mình ở điểm nóng địa chính trị này.

Các mục đích khoa học có thể là đường chính thức của chính quyền Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tuy nhiên không thể bỏ qua các ý định chính trị. Theo một ý kiến, các UUV đang được sử dụng như là một biểu tượng của uy thế.

Chuyên gia Margaret Kosal của Học viện Công nghệ Georgia cho rằng: "Theo khía cạnh công nghệ, đây rõ ràng một nỗ lực nhằm cho thấy khả năng được tạo ra bởi các quyền lực đang đi đầu, điều thường được hiểu là uy thế."

Bà Kosal cho biết các UUV là minh chứng cho sức mạnh hàng hải và là một trong nhiều cách mà Trung Quốc đang cố thách thức trật tự quốc tế do Phương Tây chi phối.

Nhà nghiên cứu về các vấn đề an ninh hàng hải Collin Koh Swee Lean của Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) nhận định dữ liệu được thu thập từ các thiết bị này có thể áp dụng cho lĩnh vực khoa học dân sự hàng hải, cũng như các hoạt động quân sự.

Chuyên gia này nói: "Các thông tin về địa hình dưới nước, độ mặn và các lớp nhiệt là cực kì hữu ích cho việc lên kế hoạch và triển khai các hoạt động tàu ngầm và chống ngầm."

Trong khi đó, trong một bài viết vào đầu tháng này, chuyên gia Sylvia Mishra thuộc Quỹ nghiên cứu Người quan sát tại Ấn Độ cho rằng các thiết bị không người lái dưới nước có thể được sử dụng cho nghiên cứu khoa học, nhưng chúng có thể nâng cấp cho việc chiến đấu dưới nước, tuần tra, dò mìn và các hoạt động phát hiện tàu ngầm.

Chuyên gia này nhận định: "Có thể Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ dùng UUV cho các mục đích quân sự."

Các nhà khoa học Trung Quốc đã bác bỏ bất cứ ý định chính trị nào đối với hoạt động này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại