*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Có nhiều vấn đề Mỹ cần đẩy mạnh thực hiện để góp phần gìn giữ tự do hàng hải, đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và không bị Bắc Kinh "nhìn bằng nửa con mắt".
Một phân tích mới đây trên tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hồng Kông) cho thấy Trung Quốc dường như rất "vui vẻ" đón nhận các phản ứng ngày càng mạnh mẽ của Mỹ trên biển Đông.
Đại sứ Mỹ tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Nina Hachigian ngày 24/2 đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc lại điều máy bay chiến đấu tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc cũng vừa triển khai tên lửa đất đối không HQ-9.
Ngày 24/2, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, Đô đốc Harry Harris tuyên bố ông sẽ cân nhắc điều tàu ngầm và tăng cường thêm khu trục hạm tới Biển Đông để răn đe hành động quân sự hóa khu vực quần đảo Trường Sa.
Sputnik đưa tin, với căng thẳng đang leo thang trên Biển Đông, quân đội Mỹ đang thảo luận về khả năng triển khai các hệ thống pháo cơ động tới khu vực này.
Trong phát biểu được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Washington, ngày 23/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố hành động quân sự hóa các cơ sở tại Biển Đông sẽ không giúp ích gì cho những nỗ lực giải quyết tranh chấp chủ quyền ở khu vực này.
Một chuyên gia quốc phòng Australia mới đây đã cảnh báo các hãng hàng không dân dụng cân nhắc việc thay đổi đường bay qua các đảo trên biển Đông.
Báo chí Pháp cho rằng, Trung Quốc triển khai tên lửa tại Hoàng Sa là một bước tiếp tục trong tham vọng kiểm soát Biển Đông.
Truyền thông Nhật Bản cho rằng Trung Quốc không dừng lại sau khi vụ đưa trái phép tên lửa lên đảo Phú Lâm của Việt Nam bị lộ, mà sẽ còn hung hăng hơn nữa trên biển Đông.
Vụ Trung Quốc đưa tên lửa lên đảo Phú Lâm của Việt Nam, thế giới tiếp tục phản đối mạnh mẽ. Hôm qua, các nhóm thanh niên Philippines đã bao vây Lãnh sự quán Trung Quốc...
Tâm điểm