Trung Quốc đối mặt với lời tố cáo gây sốc về F-35

Kiệt Linh |

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cáo buộc Trung Quốc “ăn cắp” thiết kế của chiếc chiến đấu cơ đình đám F-35 của Mỹ và đưa nó vào chiếc máy bay chiến đấu mới nhất của Trung Quốc hiện nay. Chiếc máy bay của Trung Quốc có ngoại hình rất giống với chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

“Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Trung Quốc trông rất giống với chiến đấu cơ F-35. Đó là bởi vì nó là loại chiến đấu cơ F-35 nên họ đã ăn cắp thiết kế”, ông Bolton đã thẳng thừng cáo buộc như vậy trong một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev ngày hôm qua (28/8).

Ông Bolton không cho biết cụ thể loại máy bay nào của Trung Quốc mà ông tố là ăn cắp thiết kế của F-35. Tuy nhiên, không khó để cho bất kỳ ai đoán ra loại chiến đấu cơ Trung Quốc mà ông Bolton nhắc đến. Đó là chiếc máy bay J-20 – chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 duy nhất của Trung Quốc và nó rất giống với chiến đấu cơ F-35.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là mục tiêu chính của những cáo buộc của Mỹ về vấn đề gián điệp công nghệ, trong đó có liên quan đến chiếc đấu cơ F-35.

Chiến đấu cơ F-35 do hãng Lockheed Martin thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay X-35 trước đó. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không. Dự án F-35 được ca ngợi là kỳ tích công nghệ, tạo ra sản phẩm có thể thống trị bầu trời.

Các thông số kỹ thuật của F-35 cho thấy đây là một thế hệ máy bay tàng hình vượt bậc, với chiều dài khoảng 15m, có sức chứa trong hơn 7.200 lít nhiên liệu và có thể bay với tốc độ lên tới hơn 1.920 km/h. Vũ khí mà F-35 được trang bị cũng hết sức tối tân, bao gồm 1 khẩu pháo GAU-12/U 25 mm - gắn từ 180 quả đạn đến 220 quả đạn tùy phiên bản nâng cấp. F35 được trang bị tên lửa, bom nhiều hơn và một thùng nhiên liệu phụ. Trong thân máy bay, tối đa có 4 tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder hay AIM-132 ASRAAM hoặc 2 tên lửa đối không và 2 tên lửa đối đất.

Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ từng tự tin tuyên bố loại máy bay tiêm kích tàng hình F-35 mới của họ có thể tiêu diệt các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga - một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất trên thế giới. Vì thế, F-35 được rất nhiều nước thèm muốn. Tất cả các phiên bản của F-35 đều được trang bị công nghệ tàng hình siêu việt, có khả năng tránh radar, đạt tốc độ siêu âm và gắn camera giúp phi công có thể quan sát 360 độ từ buồng lái xuống mặt đất.

Mỹ không phải là nước duy nhất sợ Trung Quốc “ăn cắp” bản quyền vũ khí. Nga từng rất sợ bán những vũ khí tối tân của mình cho Trung Quốc bởi siêu cường vũ khí bị ám ảnh bởi những “quả đắng” mà họ phải hứng từ các hợp đồng bán vũ khí cho Bắc Kinh. Moscow từng cáo buộc Trung Quốc ăn cắp công nghệ từ chiến đấu cơ Su-27 của Nga để chế tạo J-11B của họ. Vì thế, Moscow không tránh khỏi có những hoài nghi về việc Trung Quốc tiếp tục làm điều tương tự với Su-35 của họ.

Nga từng tránh không bán Su-35 cho Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi rơi vào cuộc đối đầu căng thẳng với phương Tây và bị phương Tây cô lập, Nga được cho là đã phải xuống nước bán Su-35 cho Nga. Ông Andrei Chang - một chuyên gia quân sự ở Canada từng lên tiếng cảnh báo, trong vòng 7 đến 8 năm tới, Nga sẽ thấy hối tiếc vì đã bán những chiếc máy bay chiến đấu tối tân Su-35 cho Trung Quốc.

Ông Andrei Chang cho rằng, ý định thực sự của Trung Quốc trong việc mua bằng được những chiếc Su-35 của Nga là để nghiên cứu cách chế tạo những động cơ mạnh 117S của Nga còn được gọi là Saturn AL-41F. Lực lượng Không quân Trung Quốc sẽ sử dụng động cơ của Nga làm nền tảng để phát triển các động cơ tối tân cho các máy bay chiến đấu của họ, trong đó có J-20 - máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của nước này.

Chế tạo động cơ vẫn là một trong những vấn đề gây đau đầu nhất cho ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc. Trong suốt nhiều năm qua, nước này vẫn không thể chế tạo được những động cơ tiên tiến để trang bị cho các máy bay chiến đấu hiện đại của họ.

Nga có thể được lợi về tài chính từ hợp đồng với Không quân Trung Quốc nhưng sớm muộn Nga cũng sẽ phải hối tiếc về chuyện này, giống y như việc xuất khẩu những chiếc chiến đấu cơ Su-27 hồi đầu những năm 1990, ông Chang cảnh báo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại