Trung Quốc đình chỉ thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 6,5 tỷ USD với Argentina

Công Thuận |

Truyền thông Argentina đưa tin Trung Quốc đã đình chỉ thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 6,5 tỷ USD với quốc gia Nam Mỹ này. Việc đình chỉ thỏa thuận có hiệu lực cho đến khi Tổng thống Argentina Javier Milei thể hiện ý định rõ ràng trong việc hợp tác với Bắc Kinh.

Trung Quốc đình chỉ thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 6,5 tỷ USD với Argentina- Ảnh 1.

Tổng thống Argentina Javier Milei phát biểu tại lễ nhậm chức ngày 10/12 tại Buenos Aires. Ảnh: AP

Động thái trên xuất hiện chỉ hơn 10 ngày bắt đầu nhiệm kỳ của tân Tổng thống Milei, người đã vận động cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Động thái này cũng cho thấy thách thức mà ông Milei sẽ phải đối mặt khi cố gắng thực hiện những cam kết đó.

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân từ chối xác nhận hay phủ nhận thông tin, chỉ nói rằng Trung Quốc vẫn cam kết hợp tác với Argentina trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Khoản tiền hoán đổi trên là một phần của thỏa thuận được gia hạn hàng năm kể từ năm 2009, rất quan trọng đối với Argentina do lượng dự trữ USD quốc tế của nước này đang ở mức âm. Argentina đã dựa vào các hợp đồng hoán đổi như vậy như một trong số ít lựa chọn tín dụng của mình, do quốc gia Nam Mỹ này thường không trả được nợ quốc tế.

Khoản tiền hoán đổi mà Trung Quốc cam kết lần gần đây nhất vào tháng 10 với ông Sergio Massa, lúc đó là Bộ trưởng kinh tế Argentina, chủ yếu nhằm mục đích tăng cường nhập khẩu và đáp ứng các nghĩa vụ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Ông Massa cũng đang tranh cử tổng thống vào thời điểm đó và thất bại trước ông Milei.

Mặc dù vậy, sau khi nhậm chức vào ngày 10/12, Tổng thống Milei đã liên hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và yêu cầu tiếp tục các thỏa thuận hoán đổi đó.

Hai ngày sau, Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Diana Mondino đã gặp Wu Weihua, đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hối thúc nhanh chóng gia hạn thỏa thuận.

Theo Infobae, một trang tin tức của Argentina, quyết định của Trung Quốc diễn ra sau khi Argentina mua máy bay chiến đấu F-16 đã qua sử dụng từ Đan Mạch. Máy bay ban đầu được sản xuất ở Mỹ.

Việc xác nhận thỏa thuận vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng Infobae đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Luis Petri đã gặp Thiếu tướng Không quân nước này Xavier Julian Isaac để xác nhận ý định mua F-16 của ông Milei.

Trước khi ông Milei được bầu, Argentina đã đàm phán để mua máy bay phản lực JF-17 Thunder mới của Trung Quốc. Viễn cảnh đó được cho là đã khiến Washington không hài lòng.

Mỹ không chỉ chấp thuận việc bán F-16 cho Argentina mà còn cam kết cung cấp vũ khí, huấn luyện, hỗ trợ hậu cần và phụ tùng thay thế cho máy bay chiến đấu trên.

Infobae cũng đưa tin rằng Trung Quốc đang chờ đợi một cử chỉ thiện chí hoặc tình hữu nghị rõ ràng từ Argentina để nối lại việc hoán đổi tiền tệ.

Trang tin này cho biết, Đại sứ Trung Quốc tại Argentina Wang Wei đã được triệu hồi về Bắc Kinh để thảo luận về kế hoạch và cách tiếp cận của Tổng thống Milei đối với các dự án mà ông Tập Cận Bình ưu tiên.

Patricio Giusto, Giám đốc tổ chức tư vấn Observatory Trung Quốc-Argentina ở thủ đô Buenos Aires gọi việc đóng băng quỹ của Trung Quốc là điều đáng lo ngại. Ông lưu ý rằng nếu không có hỗ trợ tài chính từ 6,5 tỷ USD, Argentina sẽ cần phải đàm phán lại khoản nợ với IMF, yêu cầu tìm kiếm các nguồn tài trợ thay thế. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Dùng chiến thuật lâu đời đấu vũ khí tiên tiến: Hé lộ bẫy có tiếng khóc chết người của Hamas

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại