Trung Quốc đầu tư vào láng giềng Việt Nam mở đường dây 500 kV dài 177,5 km, thực hiện một điều chưa từng có

Như Quỳnh
|

Dự án đánh dấu một bước đột phá lịch sử khi điện năng tái tạo từ nước ngoài lần đầu tiên tham gia vào thị trường khu vực của lưới điện miền Nam Trung Quốc.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự án kết nối điện 500 kV Trung Quốc - Lào đã chính thức đi vào vận hành vào tháng 4, mở ra hoạt động trao đổi điện xuyên biên giới từ nguồn năng lượng tái tạo của Lào vào thị trường điện khu vực của lưới điện miền Nam Trung Quốc.

Ngay trong đợt vận hành đầu tiên, khoảng 4,81 triệu kWh điện được truyền tải từ một cơ sở năng lượng sạch tại miền Bắc Lào tới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Nguồn điện này được sản xuất từ dự án điện mặt trời vùng núi quy mô lớn đầu tiên của Lào. Nhà máy có công suất phát điện trung bình khoảng 1,65 tỷ kWh/năm và là nguồn cung cấp điện chủ chốt cho đường dây liên kết 500 kV Trung Quốc - Lào.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến truyền tải khoảng 1,1 tỷ kWh điện mặt trời sang Trung Quốc trong năm nay, qua đó tăng cường khả năng bổ sung nguồn điện giữa hai quốc gia.

Đường dây dài 177,5 km, công suất truyền tải hai chiều 1,5 triệu kW

Tuyến đường dây 500 kV có tổng chiều dài 177,5 km, kết nối tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với hai tỉnh miền Bắc Lào là Oudomxay và Luang Namtha.

Trong tổng chiều dài này, khoảng 145 km nằm trên lãnh thổ Trung Quốc và 32,5 km nằm trên lãnh thổ Lào. Các đoạn tuyến tương ứng được xây dựng và vận hành bởi Công ty TNHH Lưới điện miền Nam Trung Quốc (CSG) và Công ty TNHH Truyền tải điện Lào (EDL-T).

Theo ông Mạnh Chân Bình, Chủ tịch CSG, tuyến liên kết cho phép truyền tải điện hai chiều với công suất lên tới 1,5 triệu kW, dự kiến cung cấp khoảng 3 tỷ kWh điện sạch mỗi năm.

Việc đưa tuyến liên kết vào vận hành cũng đánh dấu bước chuyển sang hoạt động trao đổi điện xuyên biên giới theo hướng thường xuyên và có tính thể chế hơn giữa hai nước.

Tăng khả năng khai thác nguồn điện tái tạo tại Lào

Bộ trưởng Công Thương Lào Malaythong Kommasith cho rằng tuyến liên kết sẽ đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống điện của Lào, trong đó góp phần giải quyết các điểm nghẽn về truyền tải trong nước và tạo điều kiện mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo tại khu vực phía Bắc.

Đối với Trung Quốc, việc tăng cường kết nối điện với các quốc gia láng giềng nằm trong bối cảnh nguồn năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện được phân bổ không đồng đều giữa các khu vực. Các tuyến truyền tải xuyên khu vực và xuyên biên giới có thể hỗ trợ điều phối nguồn điện giữa những khu vực có nguồn cung và nhu cầu khác nhau.

Tập đoàn Lưới điện miền Nam Trung Quốc cho biết sẽ hướng tới việc duy trì hoạt động giao dịch điện xuyên biên giới như một hoạt động thường xuyên, đồng thời tiếp tục phát triển các tuyến kết nối điện cao áp và mở rộng quy mô giao dịch điện trong khu vực.

Dự án Trung Quốc - Lào được xem là một cấu phần trong kế hoạch hành động hai nước về xây dựng cộng đồng chung vận mệnh. Công tác xây dựng tuyến đường dây bắt đầu từ tháng 2/2025.

Với việc đưa vào vận hành, hệ thống kết nối mới tạo thêm một kênh để điện năng từ các nguồn tái tạo của Lào được truyền tải sang Trung Quốc, đồng thời tăng khả năng trao đổi điện hai chiều giữa hai hệ thống điện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại