Trung Quốc đặt mục tiêu phóng hàng chục tên lửa, đưa hơn trăm tàu vũ trụ vào quỹ đạo năm nay

Bảo Nam |

Năm ngoái, Trung Quốc đã phóng nhiều tên lửa nhất trên thế giới - và họ có kế hoạch giữ kỷ lục đó vào năm 2022.

Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) mới đây đã thông báo rằng nước này sẽ phóng hơn 50 tên lửa và đưa hơn 140 tàu vũ trụ lên quỹ đạo trong năm 2022, như một phần của chương trình không gian đầy tham vọng của đất nước. Nhà sản xuất tên lửa và tàu vũ trụ thuộc sở hữu nhà nước này cho biết một số sứ mệnh, bao gồm cả hai tàu vũ trụ có phi hành đoàn, có liên quan tới trạm vũ trụ của Trung Quốc đã bắt đầu được xây dựng vào năm ngoái.

Được đặt tên là Tiangong (Thiên Cung), trạm vũ trụ này dự kiến sẽ được hoàn thành vào khoảng năm nay. Ba phi hành gia đã rời đi trong sứ mệnh xây dựng trạm vũ trụ kéo dài sáu tháng vào tháng 10 năm ngoái - khoảng thời gian dài nhất từ trước đến nay đối với các phi hành gia Trung Quốc - sau khi đội đầu tiên trở về Trái đất vào tháng 9, sau sứ mệnh lịch sử kéo dài ba tháng.

Trung Quốc đặt mục tiêu phóng hàng chục tên lửa, đưa hơn trăm tàu vũ trụ vào quỹ đạo năm nay  - Ảnh 1.

Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc dự kiến hoàn thành năm nay.

Năm nay, Trung Quốc cũng sẽ phóng hàng chục vệ tinh cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm theo dõi thời tiết, phát sóng và viễn thám, theo CASC.

Nước này cũng có kế hoạch phóng tên lửa Long March 8 mang theo 22 vệ tinh trong những tuần tới. Nếu thành công, sứ mệnh này sẽ lập kỷ lục về số lượng vệ tinh lớn nhất mà Trung Quốc phóng cùng một lúc.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ nhân dân tệ vào nghiên cứu vũ trụ khi bắt tay vào các chương trình không gian đầy tham vọng của mình. Kể từ khi gửi vệ tinh đầu tiên của mình lên không gian cách đây 52 năm, đất nước này hiện đã hạ cánh được tàu vũ trụ của riêng mình trên sao Hỏa, phóng vệ tinh quan sát mặt trời đầu tiên và đang khám phá vùng phía xa của mặt trăng.

Tham khảo Thepaper

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại