Trung Quốc chưa trả đũa, ông Trump đã "tự bắn vào chân" khi nhắm vào Wechat?

Thúy |

Theo các nhà quan sát, lệnh cấm đối với ứng dụng WeChat (Trung Quốc) của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gây ảnh hưởng lớn tới các ông chủ Mỹ điều hành sòng bạc ở Macao.

Vào tuần trước, ông Trump đã ban hành lệnh hành pháp cấm công dân và các doanh nghiệp có "bất kỳ giao dịch nào liên quan đến WeChat" - ứng dụng thuộc sở hữu của hãng công nghệ khổng lồ Trung Quốc Tencent.

Lệnh sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ban hành. Cùng với WeChat, ứng dụng TikTok (thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Trung Quốc - ByteDance) cũng được liệt vào danh sách cấm giao dịch.

"Có khoảng 95% khách tới sòng bài Macao là người Trung Quốc đại lục. Và làm thế nào để chúng tôi kết nối với họ? Qua WeChat," Luật sư tại Văn phòng luật Weir and Associates (Macao) ông Carlo Lobo nói với báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP).

Ba trong số sáu nhà điều hành sòng bạc ở Macao - Wynn Resorts, MGM Resorts International, and Las Vegas Sands - đều thuộc sở hữu của các ông chủ người Mỹ và mỗi công ty hoạt động tại Macao đều thông qua các công ty con.

Cựu cố vấn pháp lý của Sands China (thuộc công ty mẹ Las Vegas Sands) cho biết, lệnh cấm đối với ứng dụng WeChat - một ứng dụng nhắn tin được sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc, có thể là một "cơ hội trời ban" cho những nhà điều hành sòng bạc không phải người Mỹ như Melco, SJM Holding và Galaxy.

"Lệnh cấm của ông Trump gây ảnh hưởng trên diện rộng đối với bất cứ công ty Mỹ nào ở Trung Quốc," Luật sư Lobo nói.

"Khách du lịch từ Trung Quốc đại lục sẽ chọn các sòng bạc Melco, Studio City, SJM hoặc Galaxy thay vì Sands, MGM, hay Wynn. Điều này mang lại bất lợi cho việc cạnh tranh và cho các nhà điều hành sòng bạc của Mỹ."

Ben Lee, nhà quản lý IGamiX (tại Macao) ước tính, khoảng 80% - 90% tổng doanh thu từ sòng bạc tại Macao đến từ người Trung Quốc đại lục.

Chơi cờ bạc là bất hợp pháp ở Trung Quốc đại lục, những người chơi đã tới Macao. Và WeChat là kênh liên lạc quan trọng của những sòng bạc Macao với khách hàng.

Ông Lee nói: "Các sòng bạc không được chạy quảng cáo ở Trung Quốc [đại lục], nên các công ty truyền thông đã sử dụng rất nhiều ứng dụng xã hội nhằm liên kết với khách hàng, thông báo về các chương trình khuyến mãi."

"Nếu họ không được sử dụng kênh liên lạc này, họ sẽ chịu thiệt thòi nặng nề so với các đối thủ [không phải người Mỹ]."

Luật sư Lobo cho biết còn nhiều điều chưa rõ ràng về mức độ ảnh hưởng của lệnh cấm.

Tuy nhiên, theo SCMP dẫn ý kiến của các nhà phân tích cho biết việc ông Trump nhắm vào ứng dụng của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các ông chủ sòng bạc Mỹ tại Macao.

Toàn bộ 6 nhà điều hành sòng bạc ở Macao hoạt động theo các nhượng bộ của đặc khu hành chính này và các nhượng bộ sẽ hết hạn vào năm 2022. Trước khi hết hạn, sẽ có đấu thầu để xác định nhà điều hành nào được tiếp tục vận hành sòng bạc.

Theo đối tác cấp cao Công ty luật Rato, Ling, Lei và Cortés, chính sách của ông Trump nhắm vào các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc sẽ khiến Bắc Kinh không hài lòng và có thể trả đũa bằng cách trục xuất các nhà điều hành sòng bạc Mỹ ở Macao.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại