Trung Quốc cảnh báo quân đội ‘sẽ không ngồi yên’ nếu bà Pelosi tới Đài Loan

MINH KHÔI |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tiếp tục cảnh báo quân đội nước này "sẽ không ngồi yên" nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên - Ảnh: FMPRC

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên - Ảnh: FMPRC

Cảnh báo mới nhất được đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 1-8.

Ông Triệu Lập Kiên nói vì bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là "quan chức số 3 của Chính phủ Mỹ" nên chuyến thăm Đài Loan của bà sẽ "dẫn đến tác động chính trị nghiêm trọng".

Bà Pelosi bắt đầu chuyến công du 4 nước châu Á bao gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản vào ngày 1-8.

Ngày 31-7, văn phòng của bà Pelosi xác nhận sẽ đi công du châu Á, "tập trung vào an ninh, quan hệ đối tác kinh tế và dân chủ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Phía Mỹ không đưa thông tin bà Pelosi sẽ đến Đài Loan, nhưng hiện có nhiều đồn đoán cho rằng chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ mạo hiểm đến thăm hòn đảo này.

Những đồn đoán xung quanh chuyến thăm dự kiến của bà Pelosi tới Đài Loan đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ và gây bất an ngay cả trong Nhà Trắng.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ khả năng dùng vũ lực nếu cần thiết. Nước này coi chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi là hành động khiêu khích.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) của Trung Quốc cho rằng bà Pelosi có thể sử dụng "lý do khẩn cấp như lỗi máy bay hay tiếp nhiên liệu" để hạ cánh xuống sân bay Đài Loan.

"Nếu bà Pelosi dám tới Đài Loan, đó sẽ là thời điểm châm ngòi cho tình hình ở eo biển Đài Loan" - ông Hu Xijin (Hồ Tích Tiến), nguyên tổng biên tập báo Global Times, viết trên Twitter ngày 1-8.

Theo Hãng tin Reuters, với tư cách là chủ tịch hạ viện, bà Nancy Pelosi đứng thứ 3 trong hệ thống chính trị Mỹ và là một trong những chính trị gia quyền lực nhất nước.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gần nhất tới thăm Đài Loan là ông Newt Gingrich, trong chuyến đi vào năm 1997.

Trong cuộc điện đàm ngày 28-7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Tổng thống Mỹ Joe Biden không nên "đùa với lửa", liên quan đến căng thẳng gia tăng về Đài Loan.

"Lập trường của chính phủ và người dân Trung Quốc về vấn đề Đài Loan là nhất quán. Ý chí kiên định của hơn 1,4 tỉ dân Trung Quốc là kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc", ông Tập nói trong cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại