Trung Quốc cảnh báo công dân đi đào vàng ở Ghana "tự làm tự chịu"

Phạm Nghĩa |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo những công dân nước này làm việc trái phép tại các mỏ vàng ở Ghana sẽ không được bảo vệ nếu bị nhà chức trách sở tại bắt giữ.

Báo South China Morning Post (SCMP) cho biết cảnh báo trên được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi một số công dân Trung Quốc bị bắt giữ khi làm việc tại Ghana.

Quốc gia châu Phi này cho phép các công ty được cấp phép khai thác vàng với quy mô nhỏ nhưng người nước ngoài khai thác vàng vẫn bị xem là bất hợp pháp.

Hôm 18-2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết trên ứng dụng truyền thông xã hội WeChat rằng một số công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ trong những ngày gần đây vì làm việc trái phép tại các mỏ vàng ở Ghana. Tuy nhiên, bộ này không đề cập chi tiết.

Đầu năm nay, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ghana cảnh báo công dân của họ có thể bị bắt giữ sau khi chính quyền địa phương đẩy mạnh trấn áp hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp.

Các công ty Trung Quốc đã đổ xô đến Ghana - nước xuất khẩu vàng lớn thứ hai châu Phi và thứ mười thế giới, trong nhiều năm trở lại đây.

Giai đoạn 2012-2013, có hơn 30.000 người Trung Quốc khai thác vàng ở Ghana. Theo một báo cáo của Thời báo Hoàn cầu, khoảng 90% trong số đó đến từ huyện Thượng Lâm, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây.

Con số này giảm dần sau khi chính quyền Ghana tăng cường trấn áp hoạt động khai khoáng bất hợp pháp, Tổng thư ký Hiệp hội Mỏ Trung Quốc – Ghana, Su Zhenyu, cho biết.

Tuy nhiên, mới tháng trước, trang Asia by Africa đưa tin 50.000 công dân Trung Quốc đã đổ xô vào Ghana trong những năm gần đây.

Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo mô tả hoạt động khai khoáng bất hợp pháp của công dân Trung Quốc là mối quan tâm hàng đầu. "Ghana và Trung Quốc có mối quan hệ bền chặt. Nhưng chúng tôi có một vấn đề lớn về việc công dân Trung Quốc khai thác bất hợp pháp ở Ghana và chúng tôi quyết định phải làm gì đó" – ông Nana nói với Nikkei Asian Review hồi tháng 1.

Bắc Kinh từ lâu quyết tâm không cho phép quan hệ với Ghana bị phá hoại bởi các vụ bắt giữ những người đào vàng trái phép nhằm bảo vệ mối quan hệ thương mại. Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 6 tỉ USD vào năm 2017, tăng 11,7% so với 1 năm trước đó, theo trang Ghana Web.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại