Trung Quốc cảnh báo chiến tranh thương mại tác động mạnh đến đối thoại Mỹ - Triều

Quý Hoàng |

Giải quyết vấn đề vũ khí hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên đã trở thành một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại của ông Donald Trump.

Tuy nhiên, mặc dù đã có hai hội nghị thượng đỉnh, ký được thỏa thuận với ông Kim Jong-un và có chuyến thăm mang tính biểu tượng đến lãnh thổ Triều Tiên, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục thử nghiệm một bệ phóng tên lửa mới và bắn một số tên lửa gần đây.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Zhang Jun, đến New York chỉ vài ngày trước đây, báo hiệu rằng Mỹ sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng vào sự hỗ trợ của Bắc Kinh cho chính sách của Triều Tiên nếu nước này càng gây sức ép lên Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại.

"Chúng tôi cũng nên nhắc nhở bản thân rằng nếu chúng tôi muốn hợp tác, chúng tôi phải chứng minh cho đối tác của bạn thấy tinh thần hợp tác. Thật khó để tưởng tượng rằng một mặt bạn đang tìm kiếm sự hợp tác từ đối tác của mình, nhưng mặt khác, đang làm tổn thương lợi ích của đối tác", nhà ngoại giao trên nói, được Bloomberg trích dẫn.

Động thái này diễn ra một ngày sau Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu 10% mới đối với hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc.

Trung Quốc, trong lịch sử là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, ủng hộ những nỗ lực của Mỹ nhằm bảo đảm thực thi các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng vào năm 2017. Nhưng theo ý nhà ngoại giao Trung Quốc này, các lệnh trừng phạt có thể được nới lỏng.

"Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là có ích trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định ở đó và thúc đẩy phi hạt nhân hóa. Cũng vì mục đích đó mà chúng tôi nghĩ rằng vào thời điểm thích hợp, nên hành động để giảm bớt các biện pháp trừng phạt, nhưng chúng tôi vẫn tham khảo ý kiến của nhau và chúng tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng nào ", Zhang Jun nói.

Nhận xét về căng thẳng thương mại Trung-Mỹ, đại sứ này lưu ý: Nếu Mỹ muốn nói chuyện, thì chúng ta sẽ nói chuyện. Nếu họ muốn căng thẳng, thì chúng tôi sẽ căng thẳng". Ông nhấn mạnh rằng, Trung Quốc sẽ không bao giờ hy sinh lợi ích cơ bản và nền kinh tế quốc tế mở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại