Trung Quốc cảnh báo "chiến tranh thương mại" nếu Mỹ phớt lờ WTO

Thu Anh |

Đây là phản ứng từ phía Trung Quốc sau khi Mỹ tuyên bố sẽ vượt ra khỏi phạm vi quyết định từ hội đồng WTO.

Ngày 9/03/17, Trung Quốc đã cảnh báo việc Mỹ bỏ qua các quyết định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) sẽ gây nên một cuộc chiến về thương mại sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố không bị giới hạn bởi các quyết định của hội đồng WTO.

Tuần trước, Đại diện thương mại Mỹ đã gửi một báo cáo lên Quốc hội nước này, nội dung liên quan tới chính sách của Trump và điều chỉnh đối với các điều khoản kể từ khi Mỹ gia nhập WTO lúc mới thành lập vào năm 1995.

Lý giải mà chính quyền Trump đưa ra "Quốc hội đã làm rõ rằng người Mỹ không lệ thuộc vào quyết định của WTO", báo cáo cho biết.

Trung Quốc cũng cảnh báo bước đi của Mỹ sẽ làm giảm uy tín của WTO, gây bất lợi cho tương lai của thương mại đa phương.

"Nếu các thành viên WTO phớt lờ các quy tắc của tổ chức vì lợi ích riêng và từ chối thực hiện các phán quyết của hội đồng liên quan tới các tranh chấp, thì hệ thống thương mại đa phương chỉ tồn tại về mặt hình thức và có thể làm tái diễn chiến tranh thương mại xảy ra ở thập niên 1930," ông Sun Jiwen, phát ngôn viên của Bộ thương mại Trung Quốc phát biểu tại buổi họp báo ở Bắc Kinh.

"Chúng tôi kêu gọi các thành viên chủ chốt của WTO tôn trọng những gì họ đã rao giảng, thực hiện các quy tắc của WTO và hoàn thành trách nhiệm của mình," ông Sun nói.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần lặp lại rằng Washington có thể đạt được các mục tiêu về thương mại qua đàm phán song phương hơn là đa phương.

Trong cuộc vận động tranh cử, Trump mô tả vai trò trọng tài về thương mại toàn cầu của WTO như một "thảm họa". Ông cam kết sẽ có những cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để mở rộng thị trường nước ngoài cho các công ty Mỹ, bao gồm đe dọa đơn phương tăng thuế.

Ông Trump cũng chỉ trích Trung Quốc không coi trọng hệ thống quốc tế, rằng các chính sách thương mại không công bằng đã cướp đi hàng chục nghìn việc làm của người dân Mỹ, và đe dọa sẽ trả đũa Bắc Kinh với thuế quan lên tới 45%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại