Trung Quốc bác bỏ thông tin dân số giảm

PV |

Cơ quan thống kê Trung Quốc hôm qua (29/4) vừa tuyên bố dân số nước này vẫn tiếp tục tăng – một động thái nhằm bác bỏ thông tin trước đó về việc dân số Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau 50 năm.

Ảnh minh hoạ. AP.

Ảnh minh hoạ. AP.

Thông tin của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, năm 2020, dân số nước này tiếp tục duy trì tăng trưởng, số liệu cụ thể sẽ được công bố trong thông báo điều tra dân số quốc gia lần thứ 7 sắp tới.

Thông tin này được đưa ra sau khi Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh cho rằng số liệu điều tra dân số mới nhất tại quốc gia đông dân nhất thế giới này sẽ giảm xuống dưới 1,4 tỷ người - sự sụt giảm đầu tiên của Trung Quốc kể từ năm 1949.

Trung Quốc ban đầu dự định công bố số liệu điều tra dân số vào đầu tháng 4, tuy nhiên, hôm 16/4, bà Lưu Ái Hoa, người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia nước này cho biết, việc công bố sẽ chậm hơn so với dự kiến, nhưng số liệu được công bố sẽ nhiều hơn và cụ thể hơn.

Mặc dù bác bỏ thông tin dân số giảm do tỷ lệ sinh vẫn cao hơn tỷ lệ tử vong, song một số nhà nhân khẩu học Trung Quốc cũng dự đoán dân số nước này sẽ bắt đầu giảm trong một vài năm tới, và đường cong giảm số sinh mới hàng năm - từ 17,86 triệu người năm 2016 xuống còn 14,65 triệu người vào năm 2019 - cho thấy nước này nên nới lỏng chính sách dân số hơn nữa.

Sách Xanh dân số và lao động do Viện khoa học xã hội Trung Quốc công bố trước đây từng dự báo, từ năm 2030, dân số nước này sẽ liên tục giảm, đến năm 2065 là 1.248.000.000 người, tương đương dân số năm 1996./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại