Trùng hợp: Quang Hải thay áo, đổi băng đội trưởng, U22 Việt Nam khởi sắc thắng ngược Indonesia

Lupo |

Tiền vệ Quang Hải đã đeo chiếc băng đội trưởng với màu sắc khác trong hiệp hai trận đấu.

U22 Việt Nam đã trải qua 45 phút đầu tiên đầy bế tắc trước Indonesia. Không chỉ thiếu phương án tấn công hữu hiệu, đoàn quân áo đỏ còn bị thủng lưới từ sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Nhưng sang đến hiệp hai, toàn đội đã thể hiện bộ mặt tích cực hơn hẳn. Liên tục các bài tấn công khác nhau được áp dụng, mọi vị trí đều sẵn sàng dứt điểm. Nỗ lực không biết mệt mỏi giúp U22 Việt Nam ngược dòng thắng Indonesia 2-1 với 2 pha lập công của Thành Chung và Hoàng Đức.

Song song với sự "lột xác" của U22 Việt Nam, có một điều trùng hợp là đội trưởng Quang Hải cũng xuất hiện với một chiếc băng đội trưởng mang màu sắc khác và chỉ mặc áo cộc tay trong hiệp hai.

Trùng hợp: Quang Hải thay áo, đổi băng đội trưởng, U22 Việt Nam khởi sắc thắng ngược Indonesia - Ảnh 1.

Quang Hải mặc áo dài tay bên trong, đeo băng đội trưởng màu xanh dương trong hiệp một

Trùng hợp: Quang Hải thay áo, đổi băng đội trưởng, U22 Việt Nam khởi sắc thắng ngược Indonesia - Ảnh 2.

Và chuyển sang áo cộc tay, băng đội trưởng màu vàng trong hiệp hai

Việc thay áo và thay băng đội trưởng có nhiều nguyên nhân, có thể do mồ hôi, thời tiết... Nhưng cũng có thể Hải "con" muốn một chút thay đổi để tạo cú hích nhất định về mặt tâm lý trong hiệp hai.

Trong trận đấu với Indonesia, Quang Hải xuất phát ở vị trí tiền đạo cánh nhưng sau đó phải kéo thấp xuống chơi ở hàng tiền vệ bên cạnh Hùng Dũng. Anh không có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành đối phương nhưng đã làm tương đối tốt nhiệm vụ luân chuyển bóng ở giữa sân.

Người hâm mộ chờ đợi Hải "con" sẽ bùng nổ trong những trận đấu tiếp theo gặp Singapore và Thái Lan để giúp U22 Việt Nam giành tấm vé vào bán kết SEA Games 30.

U22 Việt Nam 2-1 U22 Indonesia (nguồn: VTC)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại