Trùng điệp khó khăn cho Việt Nam trước trận đấu quan trọng với Malaysia

Hà Phương |

Trong những ngày qua, khó khăn liên tiếp tìm đến với ĐTQG Việt Nam trước trận đấu quan trọng gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

HỆ LỤY TỪ ĐẠI DỊCH VIRUS CORONA

Với việc virus corona đang tiếp tục hoành hành và chưa có dấu hiệu dừng lại, V-League buộc phải khởi tranh muộn 2 tuần so với lịch ban đầu. Như vậy thay vì khởi tranh vào ngày 21/2, trái bóng V-League sẽ chỉ có thể lăn trên các sân cỏ cả nước vào ngày 7/3. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc tập trung của ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

ĐTQG Việt Nam tập trung vào ngày 21/3 và các cầu thủ sẽ chỉ có 3 vòng đấu ở V-League 2020 trước khi lên tuyển. Chừng đó liệu đã đủ để các tuyển thủ "làm nóng" sau một khoảng thời gian nghỉ dài?

Trùng điệp khó khăn cho Việt Nam trước trận đấu quan trọng với Malaysia - Ảnh 1.

Việt Nam từng gặp Iraq ở vòng bảng Asian Cup 2019 và thua 2-3.

Chưa hết, có thông tin cho rằng vì lo ngại đại dịch virus corona đang diễn ra ở nhiều quốc gia, LĐBĐ Iraq đã đề xuất lên AFC để huỷ trận giao hữu ngày 26/3 giữa đội tuyển nước này và đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại VFF chưa có phản ứng chính thức về thông tin này. Tuy nhiên, nếu hủy trận đấu với đội tuyển Iraq thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong kế hoạch tìm đối thủ đấu tập để chuẩn bị cho trận chiến với "Những chú hổ Malaysia" do thời gian đã khá cận kề.

THIẾU VẮNG NHIỀU TRỤ CỘT

Khó khăn tiếp theo với đoàn quân áo đỏ là sự thiếu hụt về mặt nhân sự. Những chiến binh Rồng Vàng sẽ không thể có sự phục vụ của 3 cầu thủ Huy Hùng, Đình Trọng và Trọng Hoàng ở cuộc so tài sắp tới với ĐT Malaysia. Người đầu tiên do chấn thương phải mổ cổ chân còn 2 người sau do thẻ phạt.

Đây sẽ là những tổn thất không nhỏ và sẽ là bài toán hóc búa với HLV Park Hang-seo, đặc biệt là sự thiếu vắng Trọng Hoàng ở cánh phải. Trước đó, Trọng Hoàng từng dính 1 thẻ vàng trong trận Việt Nam hòa 0-0 với Thái Lan ở Mỹ Đình và 1 thẻ vàng trong trận thắng 1-0 trước Malaysia

Trùng điệp khó khăn cho Việt Nam trước trận đấu quan trọng với Malaysia - Ảnh 2.

Từng bị đặt dấu hỏi khi lên ĐTQG dự King's Cup 2019 sau thời gian dài "ngồi chơi xơi nước" do không kịp được Viettel đăng ký đá giai đoạn một V.League năm ngoái nhưng sau đó, Trọng Hoàng làm một lèo toàn những màn trình diễn đỉnh cao, trở thành trụ cột khó thay thế của thầy Park.

Còn Đình Trọng dính thẻ đỏ ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á 2020. Theo quy chế của AFC, anh sẽ bị treo giò một trận ở một giải đấu chính thức, nghĩa là trận gặp Malaysia ngày 31/3 tới.

ĐỐI THỦ LIÊN TIẾP CÓ THÊM VIỆN BINH NHẬP TỊCH

Trong khi đó, đối thủ Malaysia liên tiếp tăng cường sức mạnh bằng các cầu thủ nhập tịch. Sau khi nhập tịch thành công tiền vệ Liridon Krasnniqi (gốc Kosovo), LĐBĐ Malaysia đang chạy đua với thời gian để nhập tịch 1 ngoại binh khác là tiền đạo Guilherme De Paula (gốc Brazil).

Nếu có thêm 2 cầu thủ nhập tịch này, ĐT Malaysia sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể để quyết chiến với Việt Nam , hòng hiện thực hóa tham vọng trụ ở 1 trong 2 vị trí đầu bảng G, qua đó có thể góp mặt tại vòng loại thứ 3 khu vực châu Á của World Cup 2022.

Trùng điệp khó khăn cho Việt Nam trước trận đấu quan trọng với Malaysia - Ảnh 3.

Trong trường hợp Malaysia có thêm 2 cầu thủ nhập tịch nói trên, sức ép lên hàng phòng ngự ĐT Việt Nam sẽ gia tăng đáng kể. Bởi chỉ riêng chiều cao của bộ đôi này (Liridon Krasnniqi - 1m88, Guilherme De Paula - 1m85) cũng đã là mối nguy hiểm khó lường với đoàn quân áo đỏ trong các tình huống không chiến.

De Paula năm nay 33 tuổi, hiện chơi cho CLB Perak (Malaysia) và đã ghi được cho các CLB Malaysia 90 bàn thắng kể từ năm 2015. Còn Krasnniqi 28 tuổi, chơi cho CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) và đã ghi được 76 bàn thắng cho các CLB Malaysia sau 276 trận.

=> Bám sát tình hình dịch bệnh, theo dõi những kiến thức hữu ích - kịp thời để bảo vệ bản thân và người xung quanh tại ĐÂY.

Trùng điệp khó khăn cho Việt Nam trước trận đấu quan trọng với Malaysia - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại