Trump thúc giục chính phủ nước ngoài điều tra Clinton

Tổng thống đắc cử Donald Trump thúc giục các đại sứ Mỹ ở nước ngoài vận động chính phủ sở tại điều tra bà Hillary Clinton.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ yêu cầu công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối email của bà Hillary và hoạt động của Quỹ Clinton.

Nhưng sau khi thắng cử, ông Trump nói "sẽ suy nghĩ lại" về việc điều tra, bởi ông sẽ dành quan tâm nhiều hơn cho các vấn đề y tế, tạo công ăn việc làm và các vấn đề chính trị cấp bách khác.

Mặc dù vậy, đến thời điểm này tổng thống đắc cử lại thúc giục các đại sứ Mỹ khuyến khích chính phủ nước ngoài tiến hành điều tra bà Clinton.

Trump đặc biệt muốn các cuộc điều tra diễn ra ở Haiti và Columbia, hai nước có liên quan đến cáo buộc hành vi sai trái của Quỹ Clinton.

Các nhóm quan sát cáo buộc Quỹ Clinton thực hiện công tác từ thiện ở Columbia với động cơ không rõ ràng, cáo buộc ông trùm khai thác mỏ người Canada Frank Giustra cam kết 100 triệu USD cho Quỹ vào năm 2005.

Các nhóm cũng cáo buộc Quỹ Clinton hưởng lợi từ công tác từ thiện của quỹ ở đất nước Nam Mỹ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại