Trump "không hài lòng" vì chính quyền Obama để Trung Quốc xây cơ sở quân sự ở biển Đông

Hải Võ |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu quan điểm trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters hôm 23/2.

"Tôi biết chính xác những gì đang diễn ra giữa Trung Quốc, Triều Tiên... Nhưng tôi không thích bàn về chiến lược quân sự trên giấy," Tổng thống Mỹ nói.

"Điều này không xảy ra dưới thời chính quyền Trump, mà đã diễn ra từ thời chính quyền Obama. Rất nhiều việc đã diễn ra mà đáng lẽ không nên được phép. Một trong số đó là [Trung Quốc] xây dựng những cơ sở quân sự khổng lồ ở giữa biển Đông," ông Trump tuyên bố.

Tân tổng thống Mỹ nói với Reuters: "Đừng quên rằng tôi mới chỉ nhậm chức 4 tuần. Những gì đang diễn ra (Trung Quốc quân sự hóa ở biển Đông-PV) đã bắt đầu từ 3 năm trước và [chính quyền Obama] ở vị thế đàm phán tốt hơn nhiều vào 3 năm trước."

"Tôi không hài lòng về điều đó," ông cho biết.

Trước đó, các quan chức tình báo Mỹ hôm 21/2 nói với Reuters rằng, Trung Quốc gần như đã hoàn thành hơn 20 công trình, có thiết kế giống nhà chứa tên lửa đất đối không (SAM) tầm xa, trên các đảo nhân tạo xây trái phép ở biển Đông.

Diễn biến mới này làm dấy lên câu hỏi liệu chính quyền Trump sẽ phản ứng thế nào, sau khi Mỹ hứa hẹn chính sách cứng rắn với Bắc Kinh trong vấn đề biển Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại