Trump: "Đã làm kinh doanh thì phải cố nộp càng ít thuế càng tốt"

Linh Nguyễn |

Ngày 3/10, Donald Trump đương đầu với scandal thuế má bằng cách tự khen bản thân khôn ngoan, và rằng ông đã chiến thắng một hệ thống vốn tồi tệ.

Ứng viên đảng Cộng hòa mạnh miệng tuyên bố, ông sẵn sàng hướng dẫn người dân Mỹ các "kỹ năng kỹ xảo" mà ông đã dùng để trả mức thuế thu nhập thấp hơn.

"Tôi đang làm việc cho các bạn - Tôi không làm việc cho tập đoàn Trump," ông nói với đám đông ủng hộ trong một buổi vận động tại bang Colorado - bang mấu chốt của cuộc tranh cử.

Đó cũng là ngày đầu tiên Trump quay lại đường đua, kể từ khi The New York Times công bố khoản lỗ tới gần 1 tỷ USD chỉ trong 1 năm theo các chứng từ kê khai thuế, và có khả năng ông không nộp một khoản thuế nào trong 18 năm qua, mà lại hoàn toàn hợp pháp.

Trump không ngần ngại đối diện với scandal thuế, phát biểu rằng "trong làm ăn kinh doanh, việc của tôi là giảm mức thuế phải nộp càng nhiều càng tốt."

"Tôi đã vận dụng luật thuế vì lợi ích cá nhân một cách hợp pháp... Thật sự là tôi đã dùng luật đó một cách thiên tài đấy chứ," Trump nói.

Tờ New York Times không điều tra thuế liên bang của Trump, mà đã sử dụng một trang từ tờ khai thuế thu nhập cư dân bang New York, và trang đầu của tờ khai thuế thu nhập cư dân không thường trú bang New Jersey và Connecticut.

CNN chưa tiến hành kiểm chứng độc lập tính xác thực của các tài liệu, nhưng ban vận động tranh cử của Trump chưa phản bác bất cứ thông tin nào do New York Times công bố.

Tại buổi vận động tại Pueblo, Trump tuyên bố chuỗi kinh doanh thất bại của ông trong thập niên 90 - loạt casino ở thành phố Atlantic phá sản, nhiều thỏa thuận bất động sản thảm họa ở Manhattan - chỉ làm nền cho sự trở lại hoành tráng.

Trump: Đã làm kinh doanh thì phải cố nộp càng ít thuế càng tốt - Ảnh 1.

Đám đông người ủng hộ Trump ở Pueblo. Ảnh: Denver Post

Ông cũng cho rằng nếu còn bất cứ câu hỏi nào về chuyện kinh doanh và thuế má của ông - mà Trump là ứng viên tổng thống duy nhất từ chối tiết lộ kể từ 1976 - thì đó chỉ là giới đưa tin "bị ám ảnh" mà thôi.

Ông còn tự xưng là "một chiến binh" và nói ông "đã biết trước rằng tôi chắc chắn sẽ vực dậy. Trong đầu tôi chưa bao giờ, không một chút nghi ngờ gì cả."

"Các nhà đầu tư bất động sản thời kỳ đầu thập niên 90 phải đối mặt với điều kiện tệ gần như Đại khủng hoảng năm 1929, và tệ hơn rất nhiều so với Đại suy thoái năm 2008," Trump nói.

Ứng viên đảng Cộng hòa nhận xét thời kỳ đó là "khoảng thời gian khó khăn - đó là giai đoạn rất xấu. Thậm chí chẳng bao giờ gặp lại được nhiều người thời đó nữa. Nhưng tôi chưa một lần hoài nghi... Sâu thẳm trong tim tôi luôn hiểu rằng, khi xuống đáy cũng là khi tôi làm việc hết khả năng của mình."

Những lời của Trump bị Hillary Clinton chỉ trích nặng nề, khi bà tuyên bố Trump có lối sống tỷ phú trong khi "chẳng đóng góp gì cho đất nước".

Nhưng ứng viên đảng Cộng hòa có nói là ông cũng trả một số thứ thuế khác ngoài thuế thu nhập.

"Tôi chịu nhiều thuế lắm - thành phố, bang, doanh thu, tiêu thụ đặc biệt, nhân viên, liên bang, VAT, nhiều nước khác nhau," Trump nói tại Pueblo. Ông cảm thấy bản thân "chịu sự ủy thác" từ doanh nghiệp của mình để "tìm cách trả ít thuế nhất có thể mà vẫn hợp pháp."

Mặc dù phe Dân chủ chỉ ra rằng trách nhiệm ủy thác của Trump chỉ tồn tại đối với thuế doanh nghiệp chứ không phải thuế cá nhân, đám đông ủng hộ ông ở Pueblo vẫn nhiệt liệt cổ vũ khi ông tuyên bố: "Phải nói thật với các bạn, tôi ghét cái cách họ dùng những đồng tiền thuế của chúng ta."

"Cử tôi vào phòng họp với tư cách đại diện cho các bạn, tôi sẽ thể hiện mình không giống bất cứ chính khách nào, tin tôi đi," ông phát biểu tại Loveland.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại