Trump có thể tìm cách "loại" các quan chức được Obama bổ nhiệm

Linh Nguyễn |

Nếu đắc cử tổng thống, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ tìm cách loại bỏ các quan chức trong chính phủ liên bang được Tổng thống Barack Obama (thuộc đảng Dân chủ) bổ nhiệm.

Thông tin trên được đồng minh của tỉ phú Trump, ông Chris Christie cho biết hôm 19/7. Theo ông này, Donald Trump sẽ còn yêu cầu Quốc hội thông qua đạo luật nhằm sa thải công chức dễ dàng hơn.

Ông Christie là Thống đốc bang New Jersey và dẫn đầu nhóm chuyển giao vào Nhà Trắng của Trump.

Ông cho biết, chiến dịch tranh cử của Trump đã lên một danh sách các nhân viên chính phủ để sa thải trong trường hợp ông này đánh bại ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 8/11.

Theo một đoạn ghi âm của Reuters và hai nhân vật tham dự, Christie nói trong cuộc họp kín với hàng chục nhà tài trợ tham dự đại hội đảng Cộng hòa ở Cleveland, bang Ohio rằng: "Donald thích sa thải nhân viên, giống như khi ông ấy làm kinh doanh thôi."

Ông đang nhắc đến vai diễn của Trump trong chương trình thực tế dài hơi "Người Tập sự" (The Apprentice), trong đó câu cửa miệng của tỉ phú này là "Anh bị sa thải!".

Nhóm vận động bầu cử của Trump không phản hồi lại các yêu cầu bình luận.

Trump có thể tìm cách loại các quan chức được Obama bổ nhiệm - Ảnh 1.

Ông Christie (trái) và ông Trump trong buổi hùng biện hồi tháng 1/2016. (Ảnh: NPR)

Các cố vấn thuộc nhóm chuyển giao lo ngại rằng Obama có thể đưa những người được ông bổ nhiệm lên vị trí công chức, khi đó chiếc ghế của họ sẽ được đảm bảo hơn khi còn ở vị trí phục vụ cho mục đích chính trị.

Điều này sẽ khiến các quan chức này giữ được ghế dưới chính quyền Cộng hòa mới, theo ông Christie.

Ông Christie cũng nói: "Như thế gọi là 'đào sâu'. Đưa họ từ vị trí bổ nhiệm chính trị lên thành công chức để nhằm mục đích ngăn cản người đi sau, cũng giống như khi cả mấy người nhà Clinton tháo sạch chữ W trên bàn phím khi George Bush vào Nhà Trắng."

Thống đốc New Jersey đang nhắc đến trò đùa trong thời kỳ chuyển giao tổng thống từ Bill Clinton sang George Bush vào năm 2001. Theo một báo cáo của Tổng cục Kế toán, vài nhân viên Nhà Trắng đã tháo các chữ W trên bàn phím máy tính và dán các dấu hiệu xúc phạm lên văn phòng.

"Một trong số những điều tôi đã khuyên Donald là ta phải lập tức yêu cầu Quốc hội đảng Cộng hòa thay đổi luật công chức. Nếu vậy thì sa thải bọn họ dễ hơn rất nhiều," Christie nói. Ông cho rằng việc sa thải công chức rất "cồng kềnh, tốn thời gian."

Chưa có bình luận gì từ phía Liên đoàn Nhân viên Chính phủ liên bang – hiệp hội người lao động lớn nhất tại Mỹ.

Christie cũng nói với cử tọa rằng việc thay đổi lãnh đạo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) – mối lo của đảng Cộng hòa về việc lạm quyền – sẽ là ưu tiên số một của Trump nếu đắc cử.

Trước đó, Trump đã thề sẽ loại bỏ hoàn toàn EPA và quay về với vài chính sách môi trường tham vọng nhất tại Mỹ. Ông cho rằng hành động này sẽ phục hồi nền công nghiệp dầu khí và than của đất nước, và hỗ trợ an ninh quốc gia.

Ông Christie trả lời thêm rằng nhóm của Trump muốn đưa các doanh nhân vào làm việc bán thời gian trong chính phủ mà không phải hy sinh công việc cá nhân. Trump thường xuyên khẳng định mình là ứng viên tổng thống phù hợp hơn do có kinh nghiệm trên thương trường.

Mặc dù các phóng viên hỏi dồn dập trong buổi hội nghị, ông Christie từ chối đưa ra tên những nhân vật tiềm năng cho chính phủ của Trump. Ông nói ứng viên này chưa sẵn sàng làm điều đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại