Trump có nguy cơ bị trục xuất khỏi Mar-a-Lago vì vi phạm thỏa thuận này

Minh Nhật |

Khi ông Trump biến Mar-a-Lago, một dinh thự tư nhân thành câu lạc bộ xã hội, ông đã hứa với thị trấn để giới hạn thời gian lưu trú của ông tại đây nhưng hiện một số cư dân Palm Beach đang phàn nàn rằng ông đang vi phạm thỏa thuận đó.

Trump có nguy cơ bị trục xuất khỏi Mar-a-Lago vì vi phạm thỏa thuận này - Ảnh 1.

Dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach

Việc sử dụng Mar-a-Lago làm nơi thường trú của cựu Tổng thống Donald Trump đang được xem xét dưới góc độ pháp lý bởi thị trấn Palm Beach và có thể được thảo luận tại cuộc họp hội đồng thị trấn sắp tới, người quản lý thị trấn Palm Beach tiết lộ với CNN.

Khi ông Trump biến dinh thự tư nhân này thành một câu lạc bộ xã hội, ông đã đồng ý với thị trấn để giới hạn thời gian lưu trú của ông tại Mar-a-Lago nhưng hiện một số cư dân Palm Beach nói rằng ông đang vi phạm thỏa thuận đó.

Trump có nguy cơ bị trục xuất khỏi Mar-a-Lago vì vi phạm thỏa thuận này - Ảnh 2.

Ông Trump đang sống ở Mar-a-Lago sau khi rời Nhà Trắng.

Cựu Tổng thống Trump mua lại khu đất này vào năm 1985, và sau đó biến nó thành câu lạc bộ xã hội vào năm 1993. Kế hoạch của ông Trump - giống như hầu hết các thương vụ khác - là để thu lợi nhuận.

Tuy nhiên, để biến dinh thự tư nhân này thành một câu lạc bộ tạo ra doanh thu, ông Trump đã phải chấp nhận một số hạn chế nhất định, bao gồm giới hạn thời gian lưu trú của ông tại đây; Không được tiếp nhận quá 500 người tới đây; các quy tắc liên quan đến đỗ xe và giao thông, các thành viên câu lạc bộ - bao gồm cả ông Trump - không được dành hơn 7 ngày liên tục ở Mar-a-Lago, hoặc không quá 3 tuần tổng cộng trong một năm.

Vào thời điểm đó, sau nhiều lần xuất hiện tại các cuộc họp hội đồng thị trấn, ông Trump và các luật sư của ông đã đồng ý tuân thủ quy tắc 21 ngày (3 tuần). Chữ ký của ông Trump đã xuất hiện trên thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông Trump đã vượt quá quy tắc đó bằng cách ở lại Mar-a-Lago thường xuyên hơn nhiều trong thời gian làm Tổng thống Mỹ. CNN tháng trước cho biết, những người dân gần đó không muốn Trump biến câu lạc bộ Mar-a-Lago trở thành nơi cư trú lâu dài của gia đình ông sau khi ông mãn nhiệm, rời Nhà Trắng.

Ông Trump đã trở lại Mar-a-Lago vào ngày 20/1, không dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden.

"Vấn đề này đang được luật sư của thị trấn chúng tôi, John Skip Randolph xem xét pháp lý. Ông Randolph đang xem xét lại thỏa thuận của chúng tôi để xác định liệu cựu Tổng thống Trump có thể sống tại Mar-a-Lago hay không", người đứng đầu thị trấn Palm Beach, Krik Blouin nói với CNN qua email.

Ông Blouin nói thêm rằng vấn đề này có thể là một mục trong chương trình nghị sự cho cuộc họp hội đồng thị trấn sắp tới dự kiến vào ngày 9/2.

Trong khi đó, Tổ chức Trump nhấn mạnh trong một tuyên bố với CNN vào tháng 12 rằng "Không có tài liệu hoặc thỏa thuận nào cấm ông Trump sử dụng Mar-A-Lago làm nơi ở của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại