"Trump chưa từng muốn Romney làm Ngoại trưởng, nhưng vẫn phỏng vấn để dày vò, trả thù cũ"

Linh Nguyễn |

Một nhân vật thân cận của Trump cho biết, Tổng thống đắc cử phỏng vấn và ra vẻ muốn trao ghế Ngoại trưởng cho Romney chỉ để hành hạ ông này, trả thù việc Romney từng chỉ trích mình.

Roger Stone, cựu cố vấn lâu năm của Donald Trump, cho biết rằng tổng thống đắc cử đã phỏng vấn ông Mitt Romney cho vị trí Ngoại trưởng trong nội các mới chỉ nhằm mục đích "dày vò" Romney, vì ông này đã từng nặng lời chỉ trích Trump.

Xuất hiện trên trang web InfoWars vào Chủ nhật (11/12), Stone nói Trump chỉ đang "chơi đùa" với Romney.

"Donald Trump chỉ phỏng vấn ông Romney để chơi đùa với ông ấy mà thôi. Nhìn lại lịch sử quen biết giữa hai người thì điều này hoàn toàn dễ hiểu. Ông Romney đã đi quá giới hạn, khi không chỉ phản đối Trump mà còn gọi tổng thống đắc cử là 'giả mạo' và 'lừa đảo'. Và là kẻ bịp bợm. Đây không phải người nên trở thành Ngoại trưởng."

Việc Trump cân nhắc Romney cho vị trí Ngoại trưởng đã gây ra chia rẽ trong nội bộ nhóm chuyển giao của ông.

Thêm vào đó, thái độ thay đổi hoàn toàn của Romney với Trump, từ chỉ trích quyết liệt sang những lời khen ngợi "có cánh" dành cho tổng thống đắc cử, đã khiến một số chính khách lên án Romney là "kẻ nịnh hót".

CEO của ExxonMobil là Rex Tillerson mới là người mà Trump lựa chọn cho chiếc ghế Ngoại trưởng trong nội các mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại